Hàn Quốc tăng cường hoạt động dân sự với Triều Tiên

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết nước này có kế hoạch tăng cường trao đổi dân sự với Triều Tiên trong năm 2014 nhằm chuẩn bị cho việc thống nhất hai miền.
Hàn Quốc tăng cường hoạt động dân sự với Triều Tiên ảnh 1Hàn Quốc và Triều Tiên tại buổi đàm phán khu công nghiệp Kaesong. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)
Theo báo cáo hàng năm gửi Tổng thống Park Geun-hye, bộ này cho biết sẽ đẩy mạnh các cuộc trao đổi dân sự giữa hai nước nhằm khôi phục tính đồng nhất giữa những người Triều Tiên vốn phải sống tách biệt suốt 6 thập kỷ qua kể từ cuộc chiến tranh liên Triều (1950-1953) kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn.
Bản báo cáo có tựa đề "Đặt nền móng cho kỷ nguyên thống nhất trên bán đảo Triều Tiên" nêu rõ năm nay Hàn Quốc sẽ cung cấp cho Triều Tiên các loại cây, con giống và nông cụ nhằm khởi động lại các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi.
Chương trình viện trợ này sẽ được triển khai sau khi có sự thảo luận với các tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài.
Trong cuộc họp báo đầu năm mới, bà Park Geun-hye đã nhấn mạnh việc Hàn Quốc viện trợ cho Triều Tiên trong lĩnh vực nông nghiệp và chăn nuôi là viện trợ bền vững cho người dân ở Triều Tiên và mở ra con đường thân tình giữa những người Triều Tiên.
Chương trình được gọi là "giảm căng thẳng xanh," có mục tiêu đảm bảo hòa bình và ổn định thông qua các dự án thân thiện với môi trường, sẽ được xúc tiến bằng các hoạt động trồng cây gây rừng và một dự án bảo vệ rừng.
Trong nỗ lực nhằm thúc đẩy hợp tác và trao đổi các hoạt động dân sự, hai nước sẽ tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, nghệ thuật, các hoạt động giao lưu thanh niên và tổ chức các cuộc triển lãm văn hóa chung. Ngoài ra, bộ trên cũng khuyến khích các hoạt động giáo dục cùng với việc tuyên truyền các chính sách thống nhất trong công chúng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về quá trình thống nhất.
Viện trợ nông nghiệp của Hàn Quốc dành cho Triều Tiên bị đình chỉ dưới thời chính quyền của Tổng thống Lee Myung-bak giai đoạn 2007-2011 khi quan hệ liên Triều xấu đi. Trong giai đoạn 1999-2007, Seoul đã tài trợ cho Bình Nhưỡng 2.555.000 tấn phân bón, hạt giống và thuốc trừ sâu./.
Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.