Tin vào Việt Nam

(PLO)- “Hơn 50 doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam lần này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Mỹ có niềm tin rất lớn vào Việt Nam” - nguyên Đại sứ Ted Osius, Chủ tịch, Tổng giám đốc Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN, luôn nhấn mạnh điều này trong các cuộc làm việc với Thủ tướng và các bộ của Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ đầu tháng 1-2023, khi Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) đặt vấn đề về việc thăm và làm việc, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào Việt Nam (VN), số lượng các doanh nghiệp đăng ký cứ tăng lên dần. Cuối cùng, một đoàn doanh nghiệp lớn nhất của Mỹ từ trước đến nay đã tới VN như là sự thể hiện niềm tin vào các kế hoạch phát triển, các cam kết của VN trước đó.

Các tập đoàn, doanh nghiệp toàn cầu của Mỹ khi quyết định đầu tư ra nước ngoài sẽ quan sát nhiều yếu tố. Có thể kể đến sự ổn định chính trị, ổn định kinh tế vĩ mô, các cam kết của nước sở tại cùng với việc nội luật hóa các cam kết ấy.

Hẳn nhiên, không phải các doanh nghiệp Mỹ không quan sát tình hình VN nhưng việc có tới hơn 50 doanh nghiệp đến tìm hiểu cơ hội đầu tư sau những biến chuyển nội tại của VN cũng gây “sửng sốt” cho nhiều nơi.

Các hãng thông tấn uy tín như CNN, Reuters, Straits Times, US News and Word Report… đều quan tâm, đưa tin hoạt động của đoàn doanh nghiệp “Biggest-ever” Mỹ đến VN lần này.

Nhìn sâu hơn nữa, ngay từ chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi tháng 5-2022, USABC đã được Thủ tướng dành cho sự quan tâm đặc biệt, tương xứng với việc USABC luôn coi VN là thị trường chiến lược trong khu vực và cam kết đầu tư lâu dài vào VN.

Mục đích của hơn 50 doanh nghiệp làm việc tại VN lần này, như đã cáo bạch, là để hỗ trợ các nỗ lực của Chính phủ VN nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô năng động và nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động của nền kinh tế toàn cầu.

Đặc biệt, chuyển đổi số và chương trình chuyển đổi xanh của VN với mục tiêu giảm phát thải ròng về 0% như Thủ tướng Phạm Minh Chính cam kết tại COP26 trở thành một động lực thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước. Đương nhiên, ai cũng mong ước như Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng: “Mỹ phải là nhà đầu tư số 1 tại VN”. Nhưng vị thế số 1 ấy hẳn nhiên phải bắt đầu từ niềm tin của doanh nghiệp Mỹ vào sự ổn định chính trị, kinh tế vĩ mô và các cam kết của VN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khi tiếp 50 doanh nghiệp Mỹ chiều 22-3 đã khẳng định: “VN luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, hoan nghênh Mỹ ủng hộ một VN mạnh, độc lập và thịnh vượng”. Việc ủng hộ VN “mạnh, độc lập và thịnh vượng” đã được nước Mỹ tuyên bố từ năm 2015 nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Những thiện chí không chỉ từ thông điệp chính trị, mà còn từ đầu tư - kinh doanh giữa hai nước hẳn nhiên phải xuất phát từ niềm tin mà hai nước đã nỗ lực trong nhiều thập niên qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.