Tin tặc 'chôm' 2,3 triệu USD từ quỹ tái tranh cử của ông Trump

(PLO)- Vụ tấn công xảy ra ở bang Wisconsin, nơi số tiền gây quỹ của đảng Cộng hòa hiện thua xa đảng Dân chủ.

Tin tặc đã đánh cắp 2,3 triệu USD từ tài khoản của đảng Cộng hòa ở bang Wisconsin vốn được sử dụng để giúp Tổng thống Donald Trump tái đắc cử ở  bang chiến trường quan trọng này.

Hãng tin AP dẫn lời ông Andrew Hitt, chủ tịch đảng Cộng hòa ở bang Wisconsin (RPW) hôm 29-10 cho biết đảng này đã phát hiện hoạt động đáng ngờ vào ngày 22-10 nên đã báo cho Cục Điều tra Liên bang (FBI) ngay vào ngày hôm sau.

Ông Hitt cho biết hiện FBI đang tiến hành điều tra vụ việc. Về phần mình, FBI cho đến nay chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên.

Ông Trump rời khỏi sự kiện vận động tranh cử ở bang Wisconsin hôm 27-10. Ảnh: ABC NEWS

Theo ông Hitt, tin tặc đã có thể thao túng hóa đơn từ bốn nhà cung cấp được trả tiền để gửi thư trực tiếp phục vụ cho nỗ lực tái tranh cử của ông Trump và cung cấp vật tư ủng hộ Trump như mũ dành tặng những người ủng hộ.

Ông Hitt nói rằng các hóa đơn và giấy tờ đã bị thay đổi nên khi RPW thanh toán, số tiền được chuyển đến tay tin tặc thay vì các nhà cung cấp.

Vụ tấn công được phát hiện chưa đầy hai tuần trước ngày bầu cử, khi ông Trump và đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden thực hiện nỗ lực cuối cùng nhằm giành chiến thắng ở bang Wisconsin.

Ông Hitt cho biết có vẻ vụ tấn công bắt đầu như một nỗ lực lừa đảo và không có dữ liệu nào bị đánh cắp, theo AP.

Tổng thống Trump đã giành chiến thắng ở bang quan trọng này hồi năm 2016 và đang lên kế hoạch cho chuyến thăm thứ ba đến đó trong bảy ngày vào ngày 30-10 (giờ địa phương). Về phần mình, ông Biden cũng đã lên kế hoạch vận động ở Wisconsin vào ngày 30-10.

Các cuộc thăm dò đã liên tục cho thấy một cuộc so kè sít sao ở Wisconsin, trong đó ông Biden thường dẫn trước ông Trump với mức cách biệt một chữ số và trong phạm vi sai số cho phép.

Ông Hitt nói với AP rằng ông không biết về việc đảng Cộng hòa ở bang nào khác có đang bị nhắm mục tiêu cho một vụ tấn công tương tự hay không, nhưng ủy ban đảng ở các bang đã được cảnh báo phải đề phòng các vụ tấn công mạng tại Hội nghị Quốc gia của đảng Cộng hòa hồi mùa hè qua.

Người phát ngôn của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC), ông Michael Ahrens cho biết: “Chúng tôi đã liên hệ với đảng của bang (Wisconsin) và đang hỗ trợ họ trong quá trình này. RNC không bao giờ rời Wisconsin sau năm 2016 và chúng tôi tự tin rằng cuộc đua tranh trên thực địa của chúng tôi cùng hàng triệu (USD) mà chúng tôi đang chi cho truyền hình và truyền thông kỹ thuật số sẽ mang lại cho chúng tôi một chiến thắng nữa ở đó vào năm 2020”.

Ngay cả trước khi xảy ra vụ mất cắp 2,3 triệu USD, RPW vẫn kém xa đảng Dân chủ tại bang này về khoản gây quỹ. Cụ thể, đảng Dân chủ tại Wisconsin huy động được gần 59 triệu USD trong hai năm qua, so với chỉ 23 triệu USD bên phía đảng Cộng hòa, theo đài ABC News.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.