Tin rất tích cực: Nga đồng ý 2 bước quan trọng, mở ra cơ hội chấm dứt xung đột

(PLO)-Nga sẽ giảm các hoạt động quân sự tại hai thành phố ở Ukraine, đồng thời đề xuất hai nguyên thủ Nga-Ukraine gặp nhau. Ukraine chấp nhận trạng thái trung lập nếu được đảm bảo an ninh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Hôm 29-3, cuộc đàm phán giữa Nga-Ukraine tại thủ đô Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã có tiến triển rõ rệt. Nga cam kết tiến hành các bước xuống thang căng thẳng, Ukraine chấp nhận quy chế trung lập nếu được đảm bảo an ninh và mở ra nhiều cơ hội cho tổng thống Nga và Ukraine gặp nhau thảo luận về việc chấm dứt xung đột, trang Euronews đưa tin.

Nga có hai bước giảm leo thang

Trưởng phái đoàn đàm phán của Nga Vladimir Medinsky chia sẻ với các phóng viên rằng các cuộc đàm phán giữa Nga-Ukraine diễn ra tại Istanbul hôm 29-3 mang tính xây dựng, Nga đã có hai bước giảm leo thang căng thẳng, hãng thông tấn Nga TASS đưa tin. 

Trong cuộc đàm phán, ông Medinsky cho biết Moscow đã thực hiện hai bước giảm leo thang. Thứ nhất là phía Nga đang đề xuất tổ chức một cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Vladimir Zelensky, đồng thời Bộ Ngoại giao hai bên sẽ thương thảo về việc ký hiệp ước hoà bình hoặc có thể ký hiệp ước này sớm hơn dự kiến. Thứ hai là quân đội Nga sẽ cắt giảm đáng kể các hoạt động quân sự ở thủ đô Kiev và thành phố Chernihiv.

Đoàn đàm phán Nga và Ukraine gặp nhau ở thủ đô Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 29-3. Ảnh: TASS

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin cũng xác nhận rằng Moscow đã quyết định “cắt giảm về cơ bản các hoạt động quân sự ở hướng thủ đô Kiev và thành phố Chernihiv nhằm tăng cường sự tin tưởng trong các cuộc đàm phán cho mục đích xa hơn là chấm dứt giao tranh”.

Ngoài ra, Trưởng đoàn đàm phán Medinsky cho biết tại Istanbul, phái đoàn Nga đã thấy được lập trường quan điểm rõ ràng của Ukraine, các đề xuất của Kiev sẽ được nghiên cứu trong thời gian tới và báo cáo với tổng thống Nga rồi sau đó Moscow sẽ đưa ra phản hồi.

Đề xuất về an ninh của Kiev

Một đại biểu của đoàn đàm phán Ukraine - ông Alexander Chaly cho biết Ukraine đồng ý áp dụng quy chế trung lập và phi hạt nhân hóa nếu nước này được đảm bảo an ninh.

Trưởng đoàn đàm phán của Ukraine - ông David Arakhamia cũng xác nhận phía Ukraine muốn thoả thuận đảm bảo an ninh cho nước này phải là một thoả thuận quốc tế mà các bên nhận trách nhiệm bảo đảm an ninh cho Ukraine sẽ ký vào.  

Ông nói: “Chúng tôi muốn có một cơ chế quốc tế về bảo đảm an ninh cho nước mình, trong đó các nước đứng ra bảo lãnh an ninh sẽ hành động theo cách tương tự như Điều 5 của Hiệp ước Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) và thậm chí còn chắc chắn hơn thế”.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (góc phải) chào đón các nhà đàm phán Nga và Ukraine. Ảnh: REUTERS

Điều 5 của Hiệp ước NATO quy định rằng bất kỳ cuộc tấn công vũ trang nào vào một hay một số thành viên của liên minh đều được coi là một cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh và tất cả các thành viên còn lại sẽ hỗ trợ nạn nhân của cuộc tấn công đó ngay lập tức. 

Theo Kiev, những nước bảo lãnh có thể bao gồm các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (bao gồm cả Nga), cũng như Đức, Israel, Ý, Canada, Ba Lan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, Kiev cũng yêu cầu các nước bảo đảm an ninh giúp Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) "càng sớm càng tốt".

Trước cuộc hội đàm, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã chuẩn bị cho việc tuyên bố là một nước trung lập như Moscow yêu cầu và sẵn sàng thỏa hiệp về khu vực phía đông đang tranh chấp của Donbass.

Các cuộc đàm phán dự kiến kéo dài hai ngày là ngày 29 và 30-3 nhưng các nguồn tin trong phái đoàn Nga và Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đàm phán đã kết thúc và cuộc họp vào ngày 30-3 sẽ không diễn ra. 

Triển vọng chấm dứt xung đột

Cho đến nay, những tiến triển đạt được tại cuộc đàm phán hôm 29-3 dường như đã mở ra cơ hội cho hai tổng thống Nga và Ukraine gặp nhau. Trưởng đoàn đàm phán Ukraine - ông David Arakhamia nói rằng các điều kiện hiện tại đã là đủ để hai nhà lãnh đạo gặp nhau.

Gần đây, ông Zelensky nói rằng có thể nhanh chóng chấm dứt xung đột nếu ông có thể gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và nói rằng đoàn đàm phán Ukraine phải làm mọi cách để ông gặp được ông Putin. 

Khi các cuộc đàm phán bắt đầu vào sáng 29-3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói rằng các đại nhà ngoại giao hai bên có "trách nhiệm lịch sử" trong việc mang lại hòa bình, chấm dứt xung đột.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định hai bên đã đạt được "tiến bộ có ý nghĩa nhất" kể từ khi bắt đầu đàm phán và bước tiếp theo sẽ là cuộc gặp giữa các ngoại trưởng Ukraine và Nga.

Ông Cavusoglu nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ khuyến khích hai bên bảo đảm một lệnh ngừng bắn và một thỏa thuận về vấn đề mở các hành lang nhân đạo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.