TASS: Nga nói chưa đến lúc trưng cầu dân ý để sát nhập vùng Lugansk

(PLO)- Ông Leonid Kalashnikok cho rằng hiện tại không phải thời điểm phù hợp để tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc đưa khu vực ly khai Lugansk ở miền đông Ukraine trở thành một phần của Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo hãng thông tấn Nga TASS, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối Cộng đồng các quốc gia độc lập thuộc Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Leonid Kalashnikov cho rằng hiện tại không phải thời điểm phù hợp để tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc Lugansk trở thành một phần của Nga.

"Tôi nghĩ đây không phải là thời điểm thích hợp cho việc này. Không cần phải lo lắng về những vấn đề như vậy trong lúc này, khi số phận đã được quyết định ở phía trước" - ông Kalashnikov nói hôm 27-3.

Một bệnh viện bị hư hại nặng do pháo kích của Nga ở vùng Luhansk, Ukraine, ngày 22-3. Ảnh: REUTERS

Trước đó, người đứng đầu chính quyền khu vực ly khai Lugansk (LPR) ở miền đông Ukraine, ông Leonid Pasechnik cho biết sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc LPR gia nhập Nga trong tương lai gần, để các cư dân sống ở khu vực ly khai này có thể bày tỏ ý kiến của mình.

Vào ngày 21-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh công nhận hai khu vực ly khai Lugansk và Donetsk ở vùng Donbass, miền đông Ukraine, là các quốc gia độc lập.

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 24-2, nhằm đáp lại yêu cầu của những người đứng đầu hai khu vực này, Tổng thống Putin đã tuyên bố mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về khối Cộng đồng các quốc gia độc lập thuộc Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) Leonid Kalashnikov. Ảnh: TASS

Cùng ngày, hãng tin Reuters dẫn tuyên bố từ chính quyền Ukraine cho biết việc Nga muốn tổ chức trưng cầu dân ý ở Lugansk là một hành vi không có cơ sở pháp lý và sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, khiến Nga bị cô lập hơn nữa.

“Tất cả các cuộc trưng cầu dân ý tại các vùng lãnh thổ ly khai đều vô hiệu và sẽ không có giá trị pháp lý. Thay vào đó, Nga sẽ phải đối mặt một phản ứng thậm chí mạnh mẽ hơn từ cộng đồng quốc tế, làm sâu sắc thêm sự cô lập toàn cầu của mình" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Oleg Nikolenko nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.