Sau phát ngôn rắn về ông Putin, ông Biden nói không kêu gọi thay chế độ ở Nga

(PLO)- Sau khi có phát ngôn gây tranh cãirằng ông Putin “không thể tiếp tục nắm quyền” nữa, ông Biden minh định lại rằng ông không có ý kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi có phát ngôn rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin “không thể tiếp tục nắm quyền” nữa, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 27-3 đã đính chính lại rằng ông không có ý kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga, hãng Reuters đưa tin.

Bình luận về ông Putin được ông Biden đưa ra khi ông đang thăm tại Ba Lan vào ngày 26-3. Cũng trong bài phát biểu tại Ba Lan, ông Biden còn gọi nhà lãnh đạo Nga là "đồ tể", cho thấy sự gia tăng căng thẳng trong cách tiếp cận của Mỹ với Nga về chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Một ngày sau đó, sau khi trở về Mỹ, khi được một phóng viên đề cập đến phát ngôn trên và hỏi rằng liệu ông Biden có đang kêu gọi thay đổi chế độ ở Nga hay không, Tổng thống Biden trả lời ngắn gọn: "Không".

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu ở Warsaw, Ba Lan, ngày 26-3. Ảnh: REUTERS

Trước đó, bà Julianne Smith - Đại sứ Mỹ tại NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) - đã tìm cách giảm mức độ căng thẳng trong nhận xét của ông Biden bằng cách cung cấp thêm thông tin về bối cảnh dẫn tới việcTổng thống Mỹ có những phát ngôn cứng rắn như vậy.

Theo bà Smith, ông Biden trước đó đang lắng nghe câu chuyện của những người tị nạn Ukraine ở Warsaw kể về những khó khăn và đau khổ mà chiến dịch quân sự của Nga gây nên cho họ trong suốt hơn 1 tháng qua.

"Tôi nghĩ nhận xét của Tổng thống Biden là một phản ứng khá dĩ nhiên của con người đối với những câu chuyện đau khổ mà ông ấy đã nghe ngày hôm đó" - bà Smith nói, thêm rằng "Mỹ không có kế hoạch để tìm cách thay đổi chế độ ở Nga".

Trong khi đó, tại cuộc họp báo ở Jerusalem (Israel) hôm 27-3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken giải thích ý của Tổng thống Biden là ông Putin “không được trao quyền quản lý đất nước để tiến hành hành vi chiến tranh”. Ông Blinklen cũng lưu ý thêm rằng bất kỳ quyết định nào về vai trò lãnh đạo tương lai của Nga sẽ là "tùy thuộc vào người dân Nga".

Nói về vụ việc trên, các quan chức đảng Cộng hòa thẳng thắn cho rằng nhận xét của ông Biden là một sai lầm đáng tiếc. Thượng nghị sĩ James Risch thuộc đảng Cộng hòa gọi nhận xét của ông Biden là một "sự hớ hênh kinh khủng".

“Hầu hết những người không làm trong lĩnh vực quan hệ đối ngoại đều không nhận ra rằng những từ mà ông Biden thốt ra sẽ khiến căng thẳng bùng nổ thêm nữa” - ông Risch nhận định.

"Tuyên bố đó sẽ gây ra một vấn đề lớn" - ông Risch nhấn mạnh.

Đồng quan điểm với ông Risch, Thượng nghị sĩ Rob Portman, cũng thuộc đảng Cộng hòa, cho biết việc lời nhận xét của Tổng thống Biden đến tai của chính quyền Nga và Tổng thống Putin là “một sai lầm lớn”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.