Tín dụng đen: Cần nhanh chóng xóa bỏ!

(PLO)- Cuối năm là thời điểm tín dụng đen nở rộ, quảng cáo xuất hiện nhan nhản ở mọi nơi. Bạn đọc đề nghị kiểm tra, xử lý kịp thời tránh hậu quả khó lường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vừa qua, Pháp Luật TP.HCM có bài viết: “Tín dụng đen hoành hành cuối năm” nói về vấn đề nhiều công nhân rơi vào cảnh thất nghiệp, cắt giảm giờ làm nên đã tìm đến các tổ chức tín dụng đen. Sau khi không có khả năng chi trả, họ trở thành “cò” tín dụng. Thông tin này nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc.

Cụ thể, bạn đọc cho rằng quảng cáo tín dụng đen xuất hiện nhan nhản dọc đường hẻm, trên các ứng dụng, hoành hành khắp nơi. Đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý triệt để.

Tín dụng đen tràn lan khắp nơi

“Bây giờ muốn vay tín dụng đen dễ như trở bàn tay, đường hẻm nào cũng dán đầy rẫy giấy quảng cáo, chi chít số điện thoại như “buffet” thoải mái chọn lựa. Ngoài ra trên mạng cũng nhan nhản, chơi game, xem phim gì cũng thấy quảng cáo cho vay tiền. Không lẽ chịu thua tụi tín dụng đen này? Biết bao nhiêu cuộc đời sống dở chết dở vì nó rồi. Nói đi thì cũng nói lại, có người vay thì mới có người cho vay, nhiều người biết nhưng vẫn cố lao vào. Tôi kiến nghị phải xử lý cả hai phía để làm gương, nhất là các trường hợp vay vì lô đề, cờ bạc” – bạn đọc Đình Tuấn.

“Ôi bây giờ có rất nhiều công ty mang danh Công ty tài chính, Tư vấn tài chính, nghe thì có vẻ hay ho nhưng trá hình cho vay theo lãi suất vượt quy định với nhiều thủ đoạn rất tinh vi. Đọc qua thì thấy lãi suất ghi rất thấp nhưng vẽ vời ra nhiều loại phí với giá trên trời. Đề nghị cơ quan chức năng làm rõ để kiểm tra, xử lý kịp thời”– bạn đọc Diệu Ngân.

“Thị trường lao động đang đóng băng, tình trạng công việc không ổn định, thất nghiệp kéo dài, vay ngân hàng thì thủ tục rườm rà, còn phải chứng minh khả năng kinh tế nên dẫn đến nhiều công nhân tìm đến tín dụng đen. Hiện hình thức cho vay rất đa dạng và tinh vi, sập bẫy như chơi chứ không phải đùa. Trước hết là phải nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của tín dụng đen để tránh, còn chuyện dẹp bỏ không thể làm ngày một, ngày hai được”– bạn đọc Sơn Nguyễn.

Bạn đọc đề nghị sớm xóa bỏ tín dụng đen
Bạn đọc đề nghị sớm xóa bỏ tín dụng đen. Ảnh: Huỳnh Thơ

Cần sớm ngăn chặn

“Toàn vay tín dụng đen để chơi bài bạc, cá độ, nhậu nhẹt,... rất ít người vay để làm ăn? Đa phần những người vay tín dụng đen vì họ không đủ uy tín để vay ngân hàng hoặc người thân, bạn bè. Mất việc, ốm đau còn thông cảm với nhau. Chứ còn "ăn chơi" thì thiết nghĩ mấy anh công an điều tra xử lý luôn mấy người này đi, phạt cả chủ nợ và con nợ cho chừa”- bạn đọc Trần Hiếu.

“Cần ưu tiên xử lý các kiểu cho vay nặng lãi qua mạng. Khi nhận được trình báo, cơ quan chức năng thâm nhập để phá ổ triệt để. Nếu tội phạm ở nước ngoài thì chặn từ cổng thông tin kết nối từ nước ngoài vào hoặc gỡ bỏ các trang quảng cáo lừa đảo này bằng thuật toán tương tự như chặn các trang web đen đấy, không thể để kéo dài tình trạng người dân bị lừa như vậy được, bao nhiêu người phải chạy trốn, thậm chí bỏ mạng rồi” – bạn đọc Quang Nguyễn.

“Với các web, app tín dụng đen thì cơ quan chức năng có thể thực hiện giải pháp thu hồi tên miền, chặn trang web và yêu cầu xóa bỏ toàn bộ các app tín dụng đen trên các kho ứng dụng Android và iOS. Ngoài ra, cũng nên có công cụ đơn giản để người dân tố cáo các web, app này, ví dụ như cổng thông tin để người dân có thể đăng tải các hình ảnh, tài liệu liên quan nhằm tố cáo các cá nhân, tổ chức hoạt động tín dụng đen online” – bạn đọc Bảo Khánh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.