Tín đồ hồi giáo 'chống Charlie Hebdo', đốt hình Tổng thống Pháp

(PLO) - Hãng thông tấn Pháp Agence France-Presse (AFP) vừa đưa tin: Hàng ngàn tín đồ Hồi giáo đã tạo nên một làn sóng bạo lực trên toàn thế giới, nhằm chống lại tạp chí Charlie Hebdo nói riêng và nước Pháp nói chung, sau khi hình ảnh nhà tiên tri Mohammed bị đem ra làm đề tài châm biếm hồi tuần trước.
Trong một báo cáo mới đây, AFP còn cho biết thêm: ở nhiều nơi trên thế giới, cờ Pháp và hình ảnh của Tổng thống Pháp Francois Hollande đã bị đốt cháy, nhà thờ và các trung tâm văn hóa Pháp bị tấn công, các công ty Pháp cũng trở thành mục tiêu của những kẻ bạo động,

Tại Pakistan, đại diện của các đảng phái chính trị đã tập trung tại các thành phố lớn, bao gồm Karachi, Islamabad, Peshawar, Lahore. Các đoàn biểu tình hô vang khẩu hiệu chống lại Charlie Hebdo và Tổng thống Pháp Francois Hollande.

Làn sóng bạo động lan nhanh trên toàn thế giới

 Một người biểu tình tại Niger giơ cao cuốn kinh Koran của các tín đồ Hồi giáo.

 Những tín đồ Hồi giáo tham gia biểu tình tại trung tâm Paris ngày 18/01/2015

Theo nguồn tin từ AFP, cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra tại Lahore với hơn 6.000 người tham gia. Trong khi đó ở Karachi, thành phố lớn nhất của Pakistan, hơn 2.000 người đã tuần hành trên các đường phố, kêu gọi chính phủ Pakistan cắt đứt quan hệ với Pháp. 
Tại Quetta, một thành phố ở phía bắc Balochistan gần biên giới Pakistan-Afghanistan, những người biểu tình đã đốt cờ Pháp và hình ảnh của Tổng thống Pháp.
Amadou Abdoul Ouahab, một tín đồ Hồi giáo đã tham gia vào làn sóng biểu tình, khẳng định: "Họ dám xúc phạm nhà tiên tri Mohammed của chúng tôi, đó là điều không thể chấp nhận được", 
Trang tin France 24 cho biết: Trong các cuộc biểu tình tại Karachi, đã có ba người bị thương sau khi cảnh sát địa phương đụng độ với đoàn người biểu tình bên ngoài Lãnh sự quán Pháp. Tại Niger, một quốc gia ở Tây Phi, đã có ít nhất 10 người thiệt mạng sau khi làn sóng bao lực bắt đầu lan rộng.
Đại sứ quán Pháp tại Niamey, thủ đô của Niger, đã cảnh báo các công dân Pháp nên ở nhà và tránh xa những đám đông sau khi một nhóm người biểu tình tấn công một công ty liên doanh với Pháp. 
Trong cuộc biểu tình tại Zinder, thành phố lớn thứ hai của Niger, ba nhà thờ đã bị phá hủy, trung tâm văn hóa Pháp cũng bị đốt cháy.
Trang tin France 24 còn cho biết thêm: Tại Dakar, Senegal, khoảng 1.000 người đã tụ tập để phản đối, hô vang khẩu hiệu "Allahu Akbar" (Thánh Allah muôn năm) và đốt cờ Pháp. Làn sóng biểu tình cũng đã lan rộng khắp Mauritania, Sudan, Lebanon, Palestine, và Syria.
Thảm kịch Charlie Hebdo đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình quần chúng ủng hộ quyền tự do ngôn luận ở phương Tây, cũng như những phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng Hồi giáo về việc hình ảnh nhà tiên tri Mohammad bị đem ra làm đề tài châm biếm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.