Tìm thấy thi thể cùng mảnh vỡ trực thăng Malaysia mất tích

(PLO)- Thi thể một phụ nữ đã được tìm thấy tại hiện trường của một vụ rơi máy bay trực thăng ở Malaysia. Đây được cho là chiếc trực thăng đã mất tích chiều 5-5 khi đang chở theo nhiều quan chức cấp cao của nước này.

Ông Hisham Mohammad, Giám đốc Sở Cứu hộ và Chữa cháy Sarawak, cho biết: “Lúc 12 giờ trưa (giờ địa phương), nạn nhân đầu tiên đã được tìm thấy cách không xa nơi mảnh vỡ được phát hiện”.

Chiếc trực thăng mang số hiệu AS350 bị mất tích vào chiều 5-5 khi đang trên đường từ Betong, một thị trấn nhỏ ở miền đông Sarawak đến TP Kuching. Lúc gặp nạn, chiếc trực thăng đang chở theo sáu người, trong đó có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Công nghiệp và Hàng tiêu dùng - bà Noriah Kasnon và phu quân Asmuni Abdullah.

Tờ Straistimes dẫn lời Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết các mảnh vỡ được tìm thấy vào sáng 6-5 ở gần sông Batang Lupar, gồm một  thiết bị nổi, một cánh cửa, lưỡi cánh quạt và một phần thân của trực thăng. Các mảnh vỡ này nghi là từ chiếc trực thăng AS350 đã mất tích.

Đội cứu hộ Malaysia tìm thấy mảnh vỡ được cho là từ chiếc trực thăng đã mất tích. (Ảnh: CNA)

“Đội tìm kiếm và cứu hộ sẽ tiếp tục làm việc cho đến khi phần thân chính của trực thăng được tìm thấy” - ông Najib Razak cho biết trong một cuộc họp báo.

Theo báo cáo, trực thăng mất liên lạc với trạm điều khiển không lưu khi đang ở gần thị trấn Sebuyau. Trạm không lưu cũng không nhận được cuộc gọi cầu cứu nào từ trực thăng.

Cũng theo thủ tướng Malaysia, vẫn chưa thể kết luận rằng tất cả hành khách trên trực thăng đã thiệt mạng khi chưa tìm thấy thi thể.

Các hành khách khác trên trực thăng bao gồm Tổng Thư ký Bộ Kế hoạch Công nghiệp và Hàng hóa Datuk Dr Sundaran Annamalai, Nghị sĩ Kuala Kangsar, thành viên Hội đồng quản trị hãng dầu cọ Malaysia Datuk Wan Mohammad Khair-il Anuar Wan Ahmad, vệ sĩ của bà Noriah Kasnon và phi công Rudolf Rex Ragas.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.