Trực thăng chở khách từ giàn khoan dầu rơi, 13 người chết

(PLO)- Một trực thăng chở khách từ một giàn khoan dầu của Na Uy đã bị rơi ở Biển Bắc ngoài khơi phía tây thành phố Bergen của Na Uy ngày 29-4.

Hãng tin Reuters cho biết tất cả 13 người trên máy bay dường như đã thiệt mạng.

Lúc đó, chiếc trực thăng chở hai thành viên phi hành đoàn và 11 hành khách, trong đó có một người Anh và một người Ý đang bay từ giàn khoan dầu Gullfaks B, điều hành bởi Công ty Statoil của Na Uy (STL.OL), thì gặp tai nạn.

Trung tâm Phối hợp cứu hộ miền Nam Na Uy (RCCSN) cho biết: “Chiếc trực thăng bị phá hủy hoàn toàn”. Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phá hiện thi thể của 11 người và hai người còn lại được cho là đã thiệt mạng.

Na Uy và Anh cũng đã dừng các chuyến bay thương mại của các trực thăng cùng loại với chiếc trực thăng trong vụ tai nạn, máy bay Airbus số hiệu H225 Super Puma - loại phương tiện vận chuyển đáng tin cậy của ngành công nghiệp dầu khí xa bờ.

Lực lượng chức năng Na Uy làm việc tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: REUTERS

Hiện trường vụ tai nạn nằm ở một khu vực trên biển ngoài khơi phía tây thành phố Bergen của Na Uy với nhiều đảo nhỏ và các mảnh vỡ có thể được nhìn thấy trên các khối đá nhô lên trên mặt biển.

Một số nhân chứng nói với truyền thông Na Uy rằng họ nhìn thấy phần cánh quạt tách khỏi trực thăng trong khi chiếc trực thăng còn bay trong không trung. “Khi tôi nhìn lên, tôi thấy phần cánh quạt nới lỏng và biến mất về phía bắc” - một nhân chứng tên John Atle Sekkingstad nói.

“Sau đó, chiếc trực thăng bay về phía bắc và tôi thấy lửa cháy ở phần nóc chiếc trực thăng, ngay tại bộ phận nối giữa cánh quạt và thân máy. Nó bốc cháy trước khi rơi xuống”.

Trung tâm phối hợp cứu hộ miền Nam Na Uy cho biết phần thân chính của chiếc trực thăng hiện đang nằm dưới nước trong khi phần cánh quạt được tìm thấy trên một khối đá cách đó khoảng 200-300 m.

Vua và Thủ tướng Na Uy cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. “Bạn không cô đơn trong nỗi buồn của mình” - Thủ tướng Na Uy Erna Solberg an ủi.

Đây là vụ tai nạn trực thăng Super Puma thứ hai tồi tệ nhất sau một vụ tai nạn hồi năm 2009 ở Scotland khi cánh quạt tách khỏi phần thân trực thăng, làm 16 người thiệt mạng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.