(PL)- Tại tòa phúc thẩm, các đương sự đều nói không biết sổ hồng đang ở đâu, cơ quan thi hành án thì vắng mặt nên HĐXX hủy án.
Theo đơn khởi kiện của bà Đỗ Thị Kim Chi, tháng 6-2013, Công ty cổ phần Đấu giá Nam Giang (gọi là Công ty Nam Giang) và Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) quận 6, TP.HCM ký hợp đồng bán đấu giá tài sản là nhà, đất tại phường 13, quận 6 mang tên bà.
Yêu cầu hủy kết quả đấu giá
Sau thời gian tổ chức bán đấu giá không thành, tháng 9-2014, bà Chi xin mua lại tài sản và được chấp hành viên đồng ý. Tuy nhiên, sau đó việc bán đấu giá vẫn được thực hiện và có người khác mua được tài sản. Không đồng ý kết quả đấu giá, bà Chi nhiều lần khiếu nại nhưng đều bị bác đơn.
Từ đó bà Chi khởi kiện Công ty Nam Giang yêu cầu hủy kết quả đấu giá. Trong khi đó, bị đơn thì cho rằng đã tổ chức đấu giá đúng quy định nên đề nghị không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Chi.
Tháng 9-2019, TAND quận 1, TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Chi nên bà này kháng cáo.
Ngày 16-9, TAND TP.HCM xử phúc thẩm. Tại tòa, bà Chi trình bày bà không biết bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (gọi là sổ hồng) của bà đang ở đâu. Bị đơn là Công ty Nam Giang cũng cho biết công ty không giữ và cũng không biết sổ hồng đang ở đâu.
Căn nhà đã bán đấu giá liên quan trong vụ việc. Ảnh: YC
Tại tòa, đại diện VKS phát biểu, tòa sơ thẩm đã có văn bản yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận 6 xác minh về nguồn gốc nhà, đất. Ngày 26-4-2019, cơ quan này phúc đáp cho biết nhà, đất trên do bà Chi và hai con đứng tên, đã thế chấp tại ngân hàng (có đăng ký thế chấp).
Như vậy, sổ hồng này đang thế chấp tại ngân hàng nhưng tòa sơ thẩm không xác minh làm rõ và không đưa ngân hàng vào tham gia tố tụng với tư cách người liên quan. Cấp sơ thẩm cũng không làm rõ trách nhiệm việc đương sự có đăng ký thế chấp nhưng Văn phòng Đăng ký đất đai không cập nhật thông tin trên giấy hồng là vi phạm khoản 6 Điều 68 BLDS 2015.
Mặt khác, từ ngày 6-5-2019 (theo dấu bưu điện - PV), tòa sơ thẩm đã nhận được công văn của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận 6 nhưng không thông báo cho các đương sự biết. Hơn một tháng sau, tòa họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận và công khai chứng cứ nhưng cũng không thấy thể hiện có tài liệu này trong hồ sơ là vi phạm BLTTDS.
VKS đề nghị hủy án
Cũng theo VKS, tại tòa, bị đơn xuất trình chứng cứ mới là thông báo trả nợ của vợ chồng bà Chi nhưng phía bà Chi không biết sổ hồng ở đâu, ai đã lấy ra khỏi ngân hàng. Trong khi hợp đồng bán đấu giá tài sản có ghi nghĩa vụ của Chi cục THADS quận 6 là phải cung cấp cho Công ty Nam Giang bản chính giấy tờ có liên quan đến tài sản.
Cơ quan THADS quận 6 (được tòa xác định là người liên quan trong vụ kiện) vắng mặt tại tòa và không có trình bày về vấn đề này nên không có cơ sở xác định việc bán đấu giá đã đảm bảo cơ sở pháp lý hay chưa. Từ đó, đại diện VKS đề nghị hủy án sơ thẩm.
HĐXX phúc thẩm nhận định theo hợp đồng bán đấu giá quy định nghĩa vụ của cơ quan THA là cung cấp bản chính giấy tờ nhà, đất cho bị đơn. Thế nhưng, đến nay bị đơn xác định không biết bản chính sổ hồng của bà Chi ở đâu, trong hồ sơ đấu giá chỉ là bản phôtô.
Do đó, không thể bán đấu giá tài sản mà không xác định rõ các giấy tờ pháp lý của tài sản ấy. Chi cục THADS quận 6 không đến tòa, không có văn bản trình bày về vấn đề này và tòa án cấp sơ thẩm cũng chưa làm rõ. Do chưa làm rõ được những vấn đề trên nên chưa xác định được việc bán đấu giá đã đảm bảo cơ sở pháp lý hay chưa.
Cả phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, Chi cục THADS quận 6 đều vắng mặt. Đơn vị này có trình bày về quá trình THA nhưng chưa thể hiện rõ nội dung về những vấn đề trong hợp đồng như đã nêu trên.
Cạnh đó, tại phiên tòa phúc thẩm, các đương sự có xuất trình chứng cứ mới đối chiếu với lời trình bày của các bên, cấp phúc thẩm không thể thực hiện để làm rõ và khắc phục được. Từ đó tòa tuyên hủy án sơ thẩm để TAND quận 1 giải quyết lại từ đầu.
Không rõ sổ hồng đang ở đâu?
Bà Chi trình bày khi vay tiền tại ngân hàng, bà đã thế chấp căn nhà trên cho ngân hàng. Lúc này bà cũng làm thủ tục đăng ký thế chấp tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận 6 theo quy định. Đến thời điểm hiện tại, bà Chi chưa thực hiện thủ tục xóa thế chấp. Tuy nhiên, không biết ai là người đã đến ngân hàng lấy sổ hồng của bà ra và bà cũng không biết bản chính sổ hồng đang ở đâu.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.