(PLO)- Vấn đề bảo vệ trẻ em bị xâm hại và bạo hành được đặc biệt quan tâm tại hội nghị tuyên dương “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” và “Phụ nữ tiêu biểu” cấp thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày 13-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM tổ chức hội nghị tuyên dương “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” và “Phụ nữ tiêu biểu” cấp thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ TP.HCM cho 10 tập thể tích cực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM phát biểu tại hội nghị tuyên dương. Ảnh: THÀNH ĐẠT
Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Ngô Quang Luận - Phó ban Dân vận Thành ủy TP.HCM, ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, ông Phạm Ngọc Hợi - Phó Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, cùng toàn thể các ủy viên Ban thường vụ, Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Hội Phụ nữ TP.HCM.
Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021, toàn thành phố có 133 cán bộ Hội cơ sở giỏi cấp thành phố và 16 cán bộ Hội cơ sở giỏi cấp trung ương; 29 phụ nữ tiêu biểu cấp trung ương, 193 phụ nữ tiêu biểu cấp thành phố; 3.078 phụ nữ tiêu biểu cấp quận, huyện.
Hội nghị đã giao lưu với những gương cán bộ Hội cơ sở giỏi và phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực.
PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương (bên trái) chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: THÀNH ĐẠT
Chị Nguyễn Thị Ngọc Linh - Chủ tịch Hội LHPN phường 13, quận 6 là một trong những cán bộ Hội có nhiều sáng tạo trong công tác tuyên truyền, thực hiện hiệu quả hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng nhiều hình thức Inforaphic, video clip truyền thông, hình ảnh Chipi nhắc nhở mọi người sát khuẩn tay và đo thân nhiệt, hưỡng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone.
PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương chia sẻ việc thành lập Trung tâm HOPE. HOPE ra đời với mong muốn được đồng hành với các bé có mẹ nhiễm COVID-19, để các bé được chăm sóc chu đáo nhất trong những tuần đầu đời mà không có mẹ và gia đình ở bên. Cùng với đó, công tác giao nhận trẻ cho người thân cũng đã được xây dựng quy trình chặt chẽ để đảm bảo tránh nhầm lẫn và an toàn cho trẻ.
PGS-TS-BS Hoàng Thị Diễm Tuyết chia sẻ: “Số lượng ca nhiễm đang có dấu hiệu gia tăng. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng và không chủ quan, thực hiện tốt 5K. Các tuần qua, khoa điều trị COVID tại Bệnh viên Hùng Vương có những trường hợp bênh nặng là các thai phụ chưa được tiêm ngừa. Rất mong hệ thống hội phụ nữ ở các địa phương quan tâm và vận động các chị tiêm ngừa, để có thể giảm nguy cơ tử vong”.
Vấn đề bảo vệ trẻ em bị xâm hại và bạo hành được đặc biệt quan tâm tại hội nghị. Trong thời gian qua, cùng với Chi hội Luật sư - Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ gắn với những vụ án đòi công lý cho trẻ em, nhất là trẻ bị bạo hành, bị xâm hại tình dục.
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ chia sẻ: “Luật Trẻ em quy định trẻ em được hưởng 25 quyền lợi và có nhóm 4 quyền: sống còn, bảo vệ, phát triển, tham gia. Luật sư chúng tôi luôn mong muốn các cơ quan, ban ngành, đoàn thể sẽ cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM và Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM chung tay, chung sức, chung lòng ngăn chặn nạn bạo hành trẻ em, đem đến những gì hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất cho trẻ em”
Một số hình ảnh tại Hội nghị tuyên dương “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” và “Phụ nữ tiêu biểu” cấp thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 sáng nay 13-11. Ảnh: THÀNH ĐẠT
Nhiệm kỳ 2016-2021, toàn thành phố có 16 cán bộ Hội cơ sở giỏi cấp trung ương, 133 cán bộ Hội cơ sở giỏi cấp thành phố.
Toàn thành phố có 29 phụ nữ tiêu biểu cấp trung ương, 193 phụ nữ tiêu biểu cấp thành phố.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Linh - Chủ tịch Hội LHPN phường 13, quận 6 (thứ hai từ trái qua) và chị Đặng Ngọc Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN phường 13, quận 3 (thứ ba từ trái qua) được vinh danh cán bộ Hội giỏi.
Bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM (áo dài trắng) trao bằng khen cho những cá nhân xuất sắc được vinh danh tại hội nghị.
Các luật sư mong muốn các ban ngành đồng hành ngăn chặn nạn bạo hành trẻ em, đem đến những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.