TikToker thả thức ăn nhanh xuống hồ Tây 'cầu nguyện cho Mèo Béo' có thể bị phạt

(PLO)- Hành vi TikToker thả thức ăn nhanh trôi nổi trên mặt Hồ Tây là trái quy định pháp luật.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mạng xã hội lan truyền rộng rãi câu chuyện của chàng trai họ Lưu ở Trung Quốc, có nickname là Mèo Béo đã nhảy cầu tự tử vì tuyệt vọng trong chuyện tình cảm.

Trước khi kết liễu cuộc đời, chàng trai đã viết lên trên mạng rằng không muốn ăn rau nữa... (trước đó chàng trai đã phải tiết kiệm để có tiền chi trả "tình phí"). Câu chuyện đã nhận về sự thu hút, quan tâm của nhiều bạn trẻ quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Tại Trung Quốc, để tưởng nhớ chàng trai này, cộng đồng xứ Trung đã đặt đồ ăn, hoa gần vị trí mà chàng trai bỏ mạng, xem như một lời tiễn biệt, tưởng nhớ.

Tại Việt Nam, mới đây, cộng đồng mạng bức xúc trước clip về một nữ TikToker thả đồ ăn xuống Hồ Tây. Cư dân mạng cho rằng hành động trên phản cảm, lợi dụng cái chết của người khác để câu like, câu view, đồng thời gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị. Cụ thể, cô gái này đã mua đồ ăn, thức uống cho vào hộp carton rồi thả xuống Hồ Tây nhằm mục đích tưởng niệm, cầu nguyện cho Mèo Béo.

Ngoài ra, một nam TikToker Việt khác cũng “bắt trend”, đem thức ăn và nước uống ra hồ Tây đặt để “tưởng nhớ” gây bức xúc.

Ngoài việc clip gây bất bình, nhiều người còn thắc mắc hành vi thả đồ ăn, thức uống xuống hồ có bị xử phạt không?

TikToker thả thức ăn nhanh
TikToker "bắt trend" sai cách nhận về nhiều sự chỉ trích. Ảnh: Chụp màn hình

Luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời:

Hành vi của các cá nhân khi theo xu hướng câu chuyện tình cảm từ Trung Quốc, thả thức ăn nhanh trên mặt Hồ Tây gây nên rất nhiều tranh cãi trên mạng xã hội, chủ yếu là những lời phê phán gay gắt từ cộng đồng, xã hội.

Những hành động trên không mang lại bất kỳ lợi ích thiết thực nào nhưng lại gây lãng phí thực phẩm, mất mỹ quan đô thị và thậm chí ô nhiễm môi trường khi thải các thực phẩm, nhựa, vỏ túi, bao nilong trôi nổi trên mặt Hồ Tây.

Điều 25 Nghị định 45/2022 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt; đổ nước thải không đúng quy định trên vỉa hè, lòng đường phố; thải bỏ chất thải nhựa phát sinh từ sinh hoạt vào ao hồ, kênh rạch, sông, suối, biển.

Theo đó, việc thả thức ăn nhanh, nhựa, vỏ túi, bao nilong trôi nổi trên mặt Hồ Tây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm, gây ô nhiễm môi trường và có thể sẽ bị xử phạt hành chính từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...