TikTok đầu tư 125 triệu USD vào TP.HCM

(PLO)- Trong quý 1-2026, TP.HCM đón nhận gần 2,9 tỉ USD vốn ngoại, trong đó nổi bật với 125 triệu USD đến từ dự án Công ty TNHH TikTok Shop Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây là thông tin được Sở Tài Chính TP.HCM chia sẻ với báo chí tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM vào chiều 2/4, khi cung cấp thông tin về 10 dự án FDI nổi bật trong quý I của TP.

Sở Tài Chính cho biết trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, kết quả thu hút đầu tư nước ngoài của TP.HCM trong quý I là một điểm sáng tích cực.

Theo đó tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào TP, bao gồm cấp mới, điều chỉnh vốn và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, đạt gần 2,9 tỉ USD, tăng gần 220% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài đối với môi trường đầu tư, kinh doanh của TP tiếp tục được duy trì.

TP.HCM_THUANVAN.jpg
Vốn FDI vào TP.HCM trong quý I-2026 đạt gần 2,9 tỉ USD. Ảnh minh họa: THUẬN VĂN

Trong nhóm dự án cấp mới, TP ghi nhận hai dự án, cụ thể: Công ty TNHH TikTok Shop Việt Nam của nhà đầu tư TikTok Pte. Ltd (Singapore) có vốn đầu tư là 125 triệu USD với ngành nghề thông tin và truyền thông; và dự án nhà máy Techtronic Tools Việt Nam của nhà đầu tư Techtronic Industries Company Pte. Ltd (Singapore) có vốn đầu tư là 81 triệu USD với ngành nghề công nghệ chế biến, chế tạo.

Vào hồi cuối năm 2025, tại cuộc gặp giữa Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được và bà Chanida Klyphun, Tổng giám đốc TikTok khu vực Đông Nam Á, TikTok cho biết, đang cân nhắc phương án chuyển 3 dịch vụ từ nhà cung cấp xuyên biên giới (off-shore) thành nội địa (on-shore) tại VIFC-HCM.

Nhà đầu tư này dự kiến nộp hồ sơ xin phép thành lập 3 công ty tại VIFC-HCM để triển khai các hoạt động trên, gồm: Dịch vụ logistic, dịch vụ thanh toán số TikTok Payment và dịch vụ thương mại số.

Thời điểm đó, bà Chanida Klyphun bày tỏ mong muốn lãnh đạo TP.HCM quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các thủ tục cấp phép được xem xét nhanh chóng để các công ty này có thể hoạt động ngay trong năm 2026.

TP.HCM cũng ghi nhận một số dự án tăng vốn nổi bật. Cụ thể, Công ty TNHH MSD Animal Health Việt Nam (Hà Lan) tăng vốn đăng ký thêm 80 triệu USD với ngành nghề hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ.

Dự án CTCP SP Việt Nam TP.HCM (Singapore) tăng vốn đăng ký thêm 67 triệu USD với ngành nghề thông tin và truyền thông; và dự án Công ty TNHH Momogi Group Việt Nam (Singapore) tăng vốn đăng ký thêm 55,4 triệu USD với ngành nghề hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ.

Đối với trường hợp góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, Sở Tài chính cho biết có 5 thương vụ nổi bật, gồm nhà đầu tư Haryanto Sudarno Kusuma (Indonesia) đăng ký góp vốn vào CTCP Đầu Tư Và Tài Chính VLD với tổng vốn góp hơn 1,7 tỉ USD; Công ty TNHH Momogi Group Việt Nam (Singapore) đăng ký góp vốn vào Công ty TNHH Bibica Capital với tổng vốn góp hơn 64,3 triệu USD.

Nhà đầu tư Zeit Elevator Co., Ltd. (Hàn Quốc) đăng ký góp vốn vào Công ty TNHH Thang Máy VGSI với tổng vốn góp hơn 41,4 triệu USD; CTCP Kredivo Việt Nam (Singapore) đăng ký góp vốn vào CTCP Timo Việt Nam với tổng vốn góp gần 34,4 triệu USD và nhà đầu tư Zhang, Shuting Và Yang, Chao (Trung Quốc) đăng ký góp vốn vào Công ty TNHH Quốc tế HongYI Việt Nam với tổng vốn góp hơn 20,2 triệu USD.

Trong các quý tiếp theo, Sở Tài Chính đặt mục tiêu phấn đấu thu hút 11 tỉ USD trong cả năm. Để đạt được mục tiêu này, Sở cho biết sẽ tiếp tục trọng tâm là theo dõi sát sao, đôn đốc tiến độ xử lý đối với các dự án trọng điểm, dự án có quy mô vốn lớn.

Cạnh đó, Sở sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư. Đồng thời tăng cường xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, logistics, tăng trưởng xanh và các dự án có tính lan tỏa lớn đối với nền kinh tế TP.

"Trong thời gian tới, Sở Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan để tham mưu TP giữ vững đà thu hút đầu tư, không chỉ về quy mô vốn đăng ký mà còn hướng tới chất lượng dòng vốn, hiệu quả đầu tư và đóng góp lâu dài cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thành phố", Sở Tài Chính thông tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.