Doanh nghiệp Ý xác định Việt Nam là thị trường chiến lược để 'chọn mặt gửi vàng'

(PLO)- Doanh nghiệp Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò là một đối tác chiến lược của Ý tại khu vực Đông Nam Á, với tiềm năng hợp tác mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp đến tiêu dùng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đây là chia sẻ của bà Alessandra Tognonata, Tổng Lãnh sự Ý tại TP.HCM trong khuôn khổ triển lãm ProPak Việt Nam 2026 (diễn ra từ ngày 31-3 tới ngày 2-4, tại Trung tâm hội nghị SECC - TP.HCM).

Tại triển lãm, Thương vụ Ý tại Việt Nam (ITA) phối hợp cùng Hiệp hội các nhà sản xuất máy đóng gói bao bì Ý để giới thiệu các công nghệ cao trong ngành đóng gói và chế biến. Khách tham quan có cơ hội kết nối trực tiếp với các nhà sản xuất Ý để tìm hiểu giải pháp bao bì đa dạng, từ xử lý, chiết rót đến thiết bị cuối dây chuyền.

DOANH NGHIỆP
Với Ý, Việt Nam được coi là thị trường chiến lược hàng đầu trong khu vực Đông Nam. Ảnh: NHƯ TRẦN

Theo ITA, ngành công nghiệp máy đóng gói bao bì của Ý đang trên đà phát triển mạnh mẽ, hàng đầu thế giới. Năm 2024, doanh thu của ngành này đạt 10 tỉ euro, trong đó xuất khẩu chiếm khoảng 80% tổng doanh thu. Châu Á hiện là thị trường lớn thứ hai của ngành, chỉ sau Liên minh châu Âu.

Tại Việt Nam, các nhà sản xuất máy móc Ý đã xây dựng được vị thế vững chắc nhờ trình độ công nghệ cao, tính linh hoạt trong sản xuất và dịch vụ hậu mãi chu đáo.

Số liệu từ Cục Hải quan năm 2026 cho thấy nhập khẩu từ Ý vào Việt Nam năm 2025 tăng 3,6%. Mức tăng trưởng này tập trung chủ yếu ở các nhóm ngành máy móc công nghiệp và nguyên phụ liệu. ITA nhấn mạnh với Ý, Việt Nam là thị trường chiến lược hàng đầu trong khu vực Đông Nam.

Chính vì thế, theo bà Alessandra Tognonata, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển, việc tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước đóng vai trò then chốt để thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương bền vững và dài hạn.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ITA đang phối hợp với Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Ý triển khai chương trình "OpportunItaly". Trong chương trình này, Việt Nam được xác định là một trong 20 thị trường chiến lược của doanh nghiệp Ý tại khu vực châu Á, bên cạnh những cái tên lớn như Nhật Bản hay Singapore...

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực chế biến, đóng gói, chương trình OpportunItaly còn mở rộng sang 10 ngành công nghiệp mũi nhọn mang thương hiệu “Made in Italy”. Các lĩnh vực bao gồm: hàng không vũ trụ, ô tô, hạ tầng bền vững, cơ khí tự động hóa cho đến nông sản và thời trang.

Điều này hứa hẹn tạo ra dư địa hợp tác sâu rộng, giúp doanh nghiệp Việt Nam và Ý khai thác tối đa tiềm năng trong cả các ngành công nghệ cao lẫn lĩnh vực truyền thống.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.