Tiểu thương vây UBND phường vì không muốn di dời chợ

(PLO)- Sáng 1-12, hàng chục tiểu thương tại chợ tạm đầu mối Phú Hậu (TP Huế) đã tới khu vực trước UBND phường Phú Hậu, TP Huế để phản đối việc di dời chợ đầu mối Phú Hậu về chợ đầu mối Phú Hậu mới được xây dựng cách chợ cũ khoảng 400 m.  

Từ sáng sớm cho đến trưa, các tiểu thương đã đứng trước phía bên kia đường đối diện UBND phường Phú Hậu để phản đối việc di dời chợ đầu mối tạm về chợ mới vừa được xây dựng xong.

Chị Lê Thị Tuyên (52 tuổi) ở xã Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, có chín năm buôn bán tại chợ đầu mối Phú Hậu tạm bức xúc, việc di dời chợ tạm đầu mối họ không được báo trước, diện tích tại chợ đầu mối mới được xây dựng quá hẹp, giá mặt bằng lại cao, tiểu thương chịu không nổi. Từ khi di dời từ bến Chương Dương chợ Đông Ba về đây, cuộc sống buôn bán của các tiểu thương đã ổn định.

Chợ đầu mối Phú Hậu mới xây dựng xong nhưng tiểu thương chê lô hẹp, không tiện cho việc buôn bán. Ảnh: Vạn An.

Chị Nguyễn Thị Ny (27 tuổi) buôn bán đã  chín năm tại chợ đầu mối tạm cho biết nguyện vọng của tiểu thương ở đây là nếu được thì cải tạo lại chợ cũ để thuận tiện việc kinh doanh của tiểu thương. Tiểu thương sẵn sàng chung tay góp tiền để xây dựng với Nhà nước.

Cũng ngay sáng 1-12, lãnh đạo UBND TP Huế đã trực tiếp về UBND phường Phú Hậu họp để tháo gỡ những khúc mắc của người dân về chợ đầu mối.

Ông Ngô Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, cho biết việc di dời chợ đầu mối Phú Hậu đã có từ lâu. UBND thành phố cũng yêu cầu nhà đầu tư mở rộng mặt bằng các lô ở chợ đầu mối Phú Hậu mới cho phù hợp với nhu cầu các tiểu thương. Bên cạnh đó, hai tháng đầu tiên kinh doanh tại chợ mới, các tiểu thương sẽ không phải đóng một khoảng phí nào.

Cũng theo ông Tuấn, mặc dù chính quyền đã thông báo các chính sách tại chợ đầu mối mới cho các tiểu thương biết nhưng các tiểu thương vẫn chưa hiểu nên mới xảy ra tình trạng như thế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.