Tiểu đường type 2 là gì, những ai dễ mắc?

(PLO)- Tiểu đường type 2 (đái tháo đường type 2) là tình trạng bệnh xảy ra khi lượng glucose trong máu, còn gọi là đường huyết, cao quá mức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiểu đường (đái tháo đường) là bệnh lý rối loạn chuyển hóa với đặc điểm tăng đường huyết mạn tính, do cơ thể không sản xuất đủ insulin, sử dụng insulin không hiệu quả hoặc cả hai.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), hậu quả lâu dài của bệnh tiểu đường là có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến tim, mạch máu, thận, mắt và hệ thần kinh.

Tiểu đường type 2 thường gặp ở người thừa cân, béo phì
Tiểu đường type 2 thường gặp ở người thừa cân, béo phì. (Ảnh minh họa)

Phân loại tiểu đường

Hiện nay, tiểu đường được phân thành 4 loại chính:

Tiểu đường type 1: Do phá hủy tế bào beta tụy, khiến cơ thể không còn hoặc còn rất ít insulin.

Tiểu đường type 2: Chiếm 90-95% các trường hợp, xảy ra do giảm chức năng tế bào beta tụy trên nền đề kháng insulin, thường gặp ở người thừa cân, béo phì.

Tiểu đường thai kỳ: Xuất hiện trong thời gian mang thai.

Tiểu đường do nguyên nhân khác: Bao gồm các trường hợp do thuốc hoặc hóa chất.

Trong đó, tiểu đường type 2 trước đây thường gặp ở người lớn tuổi nhưng nay đang có xu hướng trẻ hóa, trở thành mối lo ngại lớn về sức khỏe cộng đồng.

Theo thống kê, khoảng 70% trường hợp tiểu đường type 2 có thể được dự phòng hoặc làm chậm tiến triển bệnh thông qua lối sống lành mạnh, bao gồm dinh dưỡng hợp lý và luyện tập thể dục đều đặn.

Nhóm nguy cơ cao mắc tiểu đường type 2

- Người từ 45 tuổi trở lên.

- Chế độ ăn không lành mạnh, nhiều thực phẩm chế biến sẵn hoặc chứa đường cao.

- Ít vận động thể lực (dưới 30 phút/ngày, dưới 5 ngày/tuần).

- Thừa cân, béo phì, béo bụng.

- Hút thuốc lá hoặc sử dụng thuốc lào.

- Người mắc các bệnh như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc tiền đái tháo đường.

- Có tiền sử gia đình (bố, mẹ, anh, chị em ruột) mắc tiểu đường type 2.

- Phụ nữ bị buồng trứng đa nang hoặc từng mắc tiểu đường thai kỳ.

Cách phòng ngừa tiểu đường type 2

Người thuộc nhóm nguy cơ nên thực hiện khám sức khỏe định kỳ và xét nghiệm máu ít nhất một lần mỗi năm để phát hiện bệnh sớm. Đồng thời, cần duy trì lối sống lành mạnh, bao gồm:

- Bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia.

- Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý.

- Tăng cường vận động thể lực.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

9 bệnh ung thư khó chữa nhất

9 bệnh ung thư khó chữa nhất

(PLO)- Tiên lượng sống của người bệnh ung thư phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giai đoạn bệnh, độ tuổi, thể trạng, khả năng đáp ứng với phương pháp điều trị, loại ung thư mắc phải.

Peel da có ăn được thịt gà không?

Peel da có ăn được thịt gà không?

(PLO)- Ăn thịt gà sau peel da thường không gây bất kỳ rủi ro nào về khả năng phục hồi. Ngược lại, thịt gà còn cung cấp nhiều protein, giúp quá trình lành thương diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

Cảnh báo dị ứng đạm sữa bò

Cảnh báo dị ứng đạm sữa bò

(PLO)- Dị ứng đạm sữa bò là một trong những dạng dị ứng thực phẩm khá phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong năm đầu đời. 

Kem chống nắng bôi bao nhiêu là đủ?

Kem chống nắng bôi bao nhiêu là đủ?

(PLO)- Tia cực tím  luôn ở mức cao trong mùa hè, dễ gây cháy nắng, lão hóa da... Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn và sử dụng kem chống nắng đúng để đạt hiệu quả bảo vệ.