Tiết lộ mới: Mỹ chuẩn bị tấn công Nhà nước Hồi giáo

Nhà Trắng tuyên bố vụ hành quyết nhà báo James Foley là hành vi tấn công khủng bố chống nước Mỹ.

Ngày 22-8 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an LHQ đã nhất trí lên án phiến quân Nhà nước Hồi giáo (tên cũ là Tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và phương Đông) sát hại nhà báo Mỹ James Foley một cách hèn hạ.

Hội đồng Bảo an đã yêu cầu các tổ chức thánh chiến cực đoan trả tự do cho các con tin ngay tức khắc và vô điều kiện. Hội đồng Bảo an nhấn mạnh cần phải đưa ra trước pháp luật các thủ phạm đã tiến hành hành động khủng bố đê hèn và kêu gọi các nước hợp tác với Mỹ thực hiện mục tiêu này.

Cùng ngày, tại cuộc họp báo ở Mỹ, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Ben Rhodes tuyên bố sự kiện phiến quân Nhà nước Hồi giáo hành quyết nhà báo James Foley là hành vi tấn công khủng bố chống nước Mỹ.

Ông cho biết đến giờ phút này chưa có giải pháp quân sự đặc biệt nào được đệ trình Tổng thống Obama ngoại trừ các phi vụ không kích của máy bay Mỹ ở miền Bắc Iraq. Dù vậy ông khẳng định Mỹ đang xem xét nhiều giải pháp để trả đũa, trong đó không loại trừ giải pháp tấn công ở Syria nếu cần thiết.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo theo biếm họa của MANNY FRANCISCO ở Manila (Philippines)

Ông nói: “Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì cần thiết để bảo vệ Mỹ và để công lý được thực thi sau vụ sát hại man rợ James Foley. Chúng tôi đang tích cực xem xét làm điều cần thiết để trả đũa mối đe dọa này và chúng tôi sẽ không bị hạn chế trong phạm vi biên giới”.

Khi được hỏi Mỹ ứng xử với vấn đề con tin bị bắt cóc như thế nào, ông nhắc lại Mỹ kiên quyết phản đối trả tiền chuộc cho bọn khủng bố vì làm như vậy chỉ khuyến khích bọn khủng bố tăng cường bắt cóc người nước ngoài hơn nữa. Ông cho rằng các nước ủng hộ trả tiền chuộc là điều vô lý.

AFP ghi nhận từ lâu Mỹ và Anh kiên quyết không trả tiền chuộc cho bọn khủng bố. Tuy nhiên, một số nước châu Âu như Pháp tuy bề ngoài tỏ thái độ phản đối nhưng ngấm ngầm giao tiền chuộc qua trung gian.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby nhận định nhiệm vụ của Mỹ hiện thời mới chỉ dừng lại ở chỗ chặn đứng Nhà nước Hồi giáo bằng cách ủng hộ, tư vấn và yểm trợ cho quân đội Iraq và người Kurd. Kết quả cho thấy đã chặn đứng được phiến quân.

Ông giải thích phiến quân Nhà nước Hồi giáo đã tăng cường năng lực nhanh chóng ở Iraq nhờ tiền bạc thu được từ hoạt động tội phạm, tiền quyên góp và tiền chuộc từ lực lượng ở hậu cứ Syria.

Ông cho rằng giải quyết vấn đề phiến quân Nhà nước Hồi giáo không chỉ duy nhất dưới góc độ quân sự mà còn cần nhiều giải pháp khác. Ông tuyên bố phương cách tốt nhất để đối phó với phiến quân Nhà nước Hồi giáo là thực hiện chiến lược đa chiều mang tính chất khu vực, quốc tế và liên tổ chức.

Báo Wall Street Journal (Mỹ) ngày 23-8 dẫn nguồn từ một quan chức quân sự Mỹ (giấu tên) tiết lộ Lầu Năm Góc đã chuẩn bị tấn công các mục tiêu rất quan trọng của phiến quân Nhà nước Hồi giáo như bọn đầu sỏ phiến quân trong khoảng thời gian từ một giờ đến một tuần. Nếu mục tiêu là trại huấn luyện thì Mỹ có thể tiến hành tấn công nhanh chóng hơn.

DẠ THẢO

Anh: Các nhà lãnh đạo Hồi giáo dòng Sunni và dòng Shiite đã hợp tác thực hiện băng video lên án phiến quân Nhà nước Hồi giáo hành động man rợ, đi ngược với giáo lý đạo Hồi. Băng kêu gọi thanh niên Hồi giáo ở Anh không nên nghe lời dụ dỗ tuyển mộ của bọn Hồi giáo cực đoan.

Iraq: Lực lượng dân quân dòng Shiite thuộc đạo quân Mahdi đã từng đánh quân đội Mỹ ở Iraq suốt bốn năm trời. Hiện nay trước đà tiến công của Nhà nước Hồi giáo, đã có ý kiến kêu gọi Mỹ yểm trợ. Thủ lĩnh Muqtada al-Sadr đã thành lập lực lượng tình nguyện (Saraya al-Salam) bảo vệ Iraq.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.