Tiếp tục miễn thị thực cho khách Nga, Nhật, Hàn...

(PLO)- Năm 2018 riêng khách Hàn Quốc đến Việt Nam đạt gần 3,5 triệu lượt, doanh thu 92.000 tỉ đồng.

Tại nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11-2019 vừa được ban hành, Chính phủ thống nhất gia hạn việc miễn thị thực cho công dân các nước Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Belarus khi nhập cảnh Việt Nam đến ngày 31-12-2022. Theo đó với thời hạn tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Trước đó, theo Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 29-12-2014 của Chính phủ về việc miễn thị thực có thời hạn đối với công dân các quốc gia Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Belarus. Công dân các quốc gia trên sẽ được miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam với thời hạn tạm trú tại Việt Nam không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Không phân biệt loại hộ chiếu, mục đích nhập cảnh, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chính sách miễn thị thực trên được thực hiện trong thời hạn năm năm kể từ ngày 1-1-2015 đến 31-12-2019 và sẽ được xem xét, gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Du khách đang mua sắm tại một cửa hàng bán các sản phẩm Nga tại Nha Trang.

Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản... là những thị trường nguồn của du lịch Việt Nam, được đánh giá tăng trưởng tốt. 

Theo Tổng cục Du lịch, sau Trung Quốc, Hàn Quốc là thị trường lớn thứ hai của du lịch Việt Nam. Năm 2018 khách Hàn Quốc đến Việt Nam đạt gần 3,5 triệu lượt, tăng 44% so với năm 2017. Doanh thu từ thị trường Hàn Quốc năm 2018 đạt 92.000 tỉ đồng.

Là thị trường khách du lịch quốc tế lớn thứ ba của du lịch Việt Nam, năm 2018 lượng khách Nhật Bản đến Việt Nam đạt hơn 800.000 lượt, tăng 3,6% so với năm 2017. Doanh thu từ thị trường Nhật đạt 17.900 tỉ đồng.

Riêng với thị trường Nga, năm 2018 lượng khách Nga đến Việt Nam đạt hơn 600.000 lượt, doanh thu từ thị trường Nga đạt 20.600 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.