Úc tăng 1.500 visa lao động cho ứng viên Việt Nam

(PLO)- Úc vừa thông báo tăng chỉ tiêu visa cấp cho công dân Việt Nam tham gia chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Úc lên 1.500 visa/năm, thực hiện trong năm tài khóa 2019-2020.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết phía Úc vừa thông báo tăng chỉ tiêu visa cấp cho công dân Việt Nam tham gia chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Úc lên 1.500 visa/năm, thực hiện trong năm tài khóa 2019-2020.

Trước đó, thỏa thuận giữa Việt Nam và Úc về chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ cho năm tài khóa 2019-2020 đã mở cổng thông tin điện tử để các ứng viên đăng ký tham gia chương trình, tuyển chọn 200 ứng viên chính thức và 80 ứng viên dự bị.

Như vậy, để tiếp tục thực hiện chương trình, cục sẽ mở cổng thông tin điện tử hai đợt để các ứng viên đăng ký trực tuyến. Đợt 1 vào tháng 11-2019 và đợt 2 dự kiến thực hiện trong tháng 2-2020.

Đại diện cục cho hay thời gian mở cổng thông tin đăng ký trực tuyến đợt 1 sẽ bắt đầu lúc 10 giờ ngày 15-11-2019. Thời gian đăng ký đợt 2 sẽ có thông báo sau. Trong đó, số lượng hồ sơ tiếp nhận đợt 1 là 700 hồ sơ chính thức để giới thiệu với phía Úc.

Thay vì 200 visa/năm, phía Úc tăng 1.500 visa lao động kết hợp kỳ nghỉ cho công dân Việt Nam.

Công dân Việt Nam được phía Úc cấp thị thực lao động kết hợp kỳ nghỉ được phép lưu trú tối đa là 12 tháng kể từ ngày nhập cảnh đầu tiên vào Úc và được nhập cảnh nhiều lần.

Cục Quản lý lao động ngoài nước hướng dẫn: Để tham gia chương trình này, các ứng viên phải đáp ứng các điều kiện:

Công dân đủ 18 tuổi trở lên nhưng không quá 31 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ xin cấp thị thực theo chương trình lao động kết hợp kỳ nghỉ. Công dân không được mang theo trẻ em phụ thuộc đi cùng trong suốt thời gian lưu trú tại Úc.

Công dân có hộ chiếu còn giá trị. Tuy nhiên, nếu hộ chiếu còn giá trị dưới một năm thì công dân nên đổi hộ chiếu mới trước khi xin cấp thị thực Úc để không phải xin cấp lại hộ chiếu trong thời gian tham gia chương trình.

Công dân phải chứng minh có ít nhất 5.000 đôla Úc và vé máy bay khứ hồi hoặc chứng minh đủ khả năng tài chính mua vé máy bay khứ hồi.

Đáp ứng các điều kiện về sức khỏe và nhân thân theo pháp luật của Úc quy định. Công dân chưa tham gia chương trình này hoặc chương trình tương tự khác. Công dân đã tốt nghiệp đại học hoặc đã hoàn thành ít nhất hai năm đại học chính quy.

Công dân phải chứng minh khả năng thành thạo tiếng Anh (cung cấp giấy tờ: Giấy chứng nhận kết quả điểm thi IELTS đạt tối thiểu 4.5 cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, được hoàn thành trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin thị thực hoặc các chứng chỉ về trình độ tiếng Anh khác tương đương).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.