2 nghị sĩ Mỹ nói Nga từ chối visa, giữa căng thẳng G7, Ukraine

(PLO)- Tuyên bố chung G7 vừa rồi đề cập vấn đề Ukraine theo hướng bất lợi cho Nga. Các lãnh đạo G7 cũng không thống nhất cho Nga quay lại khối này.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy và Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ron Johnson, hai thành viên Ủy ban Quan hệ Đối ngoại Thượng viện Mỹ vừa cho biết chính phủ Nga đã từ chối cấp visa cho họ sang thăm Nga vào tuần tới, hãng Reuters đưa tin.

Reuters cho biết có liên lạc với Đại sứ quán Nga tại Mỹ về việc này nhưng không được bình luận. Tuy nhiên, trên Twitter, Đại sứ quán Nga có viết rằng Nga không thấy các nghị sĩ Johnson gửi hồ sơ xin visa và cũng không thấy thông báo về kế hoạch thăm Nga.

Đại sứ quán Nga cũng nói bản thân nước này lâu nay vẫn kêu gọi Mỹ gỡ bỏ hạn chế đi lại với các nghị sĩ Nga.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy phản ánh Nga từ chối cấp visa cho mình. Ảnh: REUTERS

Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Murphy phản ánh Nga từ chối cấp visa cho mình. Ảnh: REUTERS

Trong khi hai nghị sĩ Murphy và Johnson phản ánh Nga từ chối cấp visa cho họ thì một nghị sĩ Cộng hòa khác là Mike Lee vừa được Nga cấp visa và dự kiến sẽ thăm Nga trong thời gian tới, người phát ngôn của ông Lee cho biết.

Không biết chuyện này có liên quan đến việc hai ông Murphy và Johnson được biết đến là những cá nhân rất năng nổ trong việc vận động thông qua trừng phạt Nga hay không.

Nga trước đây cũng đã từng từ chối cấp visa cho các nghị sĩ Mỹ, đặc biệt với những cá nhân chủ trương trừng phạt Nga quanh vấn đề Ukraine và can thiệp bầu cử Mỹ.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh đang có bất đồng giữa Nga với Mỹ và các đồng minh của Mỹ quanh sự kiện hội nghị của lại khối các nước công nghiệp phát triển G7 (Anh, Đức, Ý, Pháp, Mỹ, Canada, Nhật) vừa rồi. Nga tham gia G7 năm 1997 và bị khai trừ khỏi khối từ năm 2014 sau khi sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine.

Các lãnh đạo G7 họp tại TP Biarritz (Pháp) cuối tuần rồi. Ảnh: AFP

Các lãnh đạo G7 họp tại TP Biarritz (Pháp) cuối tuần rồi. Ảnh: AFP

Tuyên bố chung hội nghị G7 tại Pháp vừa rồi có đề cập vấn đề Ukraine. Theo đó, Pháp và Đức sẽ tổ chức thượng đỉnh bốn bên theo công thức Normandie (Pháp, Đức, Nga, Ukraina) vào tháng 9 tới để giải quyết xung đột. Hội nghị sẽ bàn về 3 vấn đề: Tù nhân, chiến tuyến và tình hình chính trị.

Các lãnh đạo G7 cũng chưa thống nhất khả năng cho Nga quay lại khối, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump có nói chuyện để Nga quay lại G7 lúc này là thích hợp, vì các nước G7 cần hợp tác với Nga trong nhiều vấn đề quan trọng đang diễn ra.

Ông Trump thậm chí không đưa ra bất cứ điều kiện để Nga quay lại, cũng không nhắc gì đến Crimea.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ron Johnson. Ảnh: AP

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ron Johnson. Ảnh: AP 

Đây là lần thứ hai ông Trump đề cập đến chuyện đưa Nga trở lại G7. Hồi tháng 6 năm ngoái ông Trump cũng nói cần thiết phải có Nga trong khối.

Về phần Nga, ngày 22-8, ông Dmitry Peskov - người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rõ chuyện quay lại G7 không phải là mục tiêu của Nga. Ý ông Peskov là nếu muốn thảo luận các vấn đề toàn cầu hiện nay về địa chính trị, an ninh và kinh tế hiệu quả thì phải có Trung Quốc, Ấn Độ, những nước nằm trong khối những nền kinh tế mới nổi G20.

Sau khi Nga ra khỏi G7 năm 2014, Tổng thống Putin cũng nhiều lần nói rằng ông quan tâm nhiều hơn đến khối G20 vốn đa dạng quốc gia và khu vực hơn.

Mỹ muốn Nga quay trở lại nhóm G7 như trước đây
Mỹ muốn Nga quay trở lại nhóm G7 như trước đây
(PLO)- “Sẽ rất phù hợp khi Nga gia nhập lại G7 để trở thành G8 một lần nữa như trước đây”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh với báo giới trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.