Vụ “một tấm đan, nhiều cơ quan dỡ không nổi”

Tiếp tục giải quyết vụ kiện chủ tịch quận

Ngày 27-12, TAND quận 5 (TP.HCM) mời các bên liên quan đến tiếp tục giải quyết vụ án hành chính của ông Ngụy Đạt kiện chủ tịch UBND quận 5 mà tòa đã tạm đình chỉ trước đó.

Trong buổi hòa giải này, đại diện bên bị kiện cho biết hiện UBND quận đang trình ký kế hoạch tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.

Phía gia đình ông Ngụy Đạt đề nghị UBND quận 5 sớm tổ chức cưỡng chế trả lại giếng trời cho gia đình trước tết Nguyên đán.

Ông Ngụy Đạt (61 Triệu Quang Phục, phường 10, quận 5) cho biết năm 1999, ông được cấp giấy chủ quyền căn nhà mua hóa giá ở địa chỉ trên. Năm 2004, chín hộ dân (nhà liền kế với ông Đạt) đã bán nhà cho ông P. Riêng phần diện tích đất liền kề giữa hai nhà (có giếng trời) được UBND quận 5 xét bán bổ sung cho ông Đạt. Tuy nhiên, ông P. đã lấy tôn che phần giếng trời trên diện tích được bán bổ sung này.

Năm 2006, ông Đạt kiện ông P. ra TAND quận 5 yêu cầu ông P. phải tháo dỡ mái tôn. Lần lượt, tòa này và TAND TP.HCM xử đều tuyên ông Đạt thắng kiện. Sau khi thi hành án được ba ngày, ông P. tiếp tục lợp tôn bít lại giếng trời như cũ. Phía dưới mái tôn, ông P. còn đặt thêm một tấm đan bịt kín lối thông hơi. Mỗi lần UBND phường 10 kiểm tra, ông P. đều đi vắng, khóa cửa nên vụ việc bị kéo dài. Cho rằng hộ ông P. vi phạm xây dựng nhưng chủ tịch UBND quận không xử lý (mặc dù vụ việc thuộc thẩm quyền của chủ tịch quận) nên ông Đạt đã kiện chủ tịch UBND quận 5 với yêu cầu cưỡng chế tháo dỡ tấm đan trả lại phần giếng trời như cũ và bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần hơn 160 triệu đồng.

Khi tòa đang thụ lý vụ án, chủ tịch UBND quận 5 đã ra quyết buộc ông P. tháo dỡ phần bít giếng trời trả lại hiện trạng ban đầu. Do ông P. không chấp hành quyết định trên nên quận ra quyết định cưỡng chế nhưng vẫn chưa triển khai thi hành. Sau đó tòa tạm đình chỉ vụ án để chờ trả lời xác minh của Công an phường 3, quận 4 (nơi ông P. đang thường trú) và nay họ đã trả lời nên tòa tiếp tục giải quyết vụ án. Tuy nhiên, tại buổi hòa giải này thì ông P. vẫn tiếp tục vắng mặt.

NGUYỄN QUỲNH 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.