Tiếp tục đề xuất giảm thuế VAT 10% xuống còn 8% đến hết năm

(PLO)- Việc giảm 2% thuế VAT được thông qua kỳ vọng sẽ giúp kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt khó khăn trong năm nay.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Bộ Tài chính đã có dự thảo Nghị quyết về giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét. Dự thảo nhằm mục tiêu kích cầu tiêu dùng, phù hợp bối cảnh kinh tế hiện nay, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sớm phục hồi và phát triển để đóng góp trở lại cho ngân sách nhà nước cũng như nền kinh tế.

Dự thảo đề xuất giảm thuế VAT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%. Như vậy, đề xuất này mở rộng nhóm hàng hóa dịch vụ được giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% so với quy định tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Dự thảo cũng đề xuất mức giảm thuế VAT đối với hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% của cơ sở kinh doanh được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8%.

Việc giảm thuế VAT cho từng loại hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% được áp dụng cho tất cả các khâu từ nhập khẩu, sản xuất đến gia công, kinh doanh thương mại.

Thứ hai, giảm thuế VAT đối với Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế VAT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế VAT khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế VAT quy định.

Bộ Tài chính đề xuất giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2023 để kích cầu tiêu dùng.

Bộ Tài chính đề xuất giảm 2% thuế VAT đến hết năm 2023 để kích cầu tiêu dùng.

Về thời gian áp dụng theo tờ trình Dự thảo Nghị quyết của Bộ Tài chính là kể từ khi chính sách được ban hành đến hết ngày 31-12-2023. Nếu như Dự thảo này được thông qua thì Nghị quyết chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2023.

Dự kiến số giảm thu ngân sách Nhà nước (NSNN) khoảng 5.800 tỉ đồng/tháng, nếu áp dụng trong 6 tháng cuối năm thì số giảm thu NSNN tương đương khoảng 35.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.