Tiến sĩ 8X nhận giải thưởng 2 tỉ đồng về khoa học máy tính

(PLO)- Tiến sĩ Trần Hoàng Dũng hiện đang là giáo sư trợ lý Hoa Kỳ. Ông giành giải nhất với mức thưởng 2 tỉ đồng ở lĩnh vực khoa học máy tính.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 11-1, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) đã tổ chức Lễ trao giải SIU Prize Computer Science.

Đây là lần đầu tiên giải thưởng này được trường tổ chức nhằm vinh danh các nhà khoa học trẻ xuất sắc người Việt Nam và người gốc Việt Nam trên toàn thế giới ở lĩnh vực Khoa học máy tính.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã trao 7 giải thưởng cho 7 cá nhân ở các hạng mục giải nhất, giải nhì, giải ba và khuyến khích. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 5 tỉ đồng.

Đáng chú ý, người được trao giải nhất với giá trị giải thưởng lên đến 2 tỉ đồng và một chuyến du lịch 200 triệu đồng tại Việt Nam là TS Trần Hoàng Dũng.

TS Trần Hoàng Dũng sinh năm 1984, hiện đang là giáo sư trợ lý tại Đại học Nebraska-Lincoln, Nebraska (Hoa Kỳ). Ông có những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực hệ thống thực - ảo tự học.

Luận án tiến sĩ "Kiểm tra hệ thống thực - ảo tự học" của TS Trần Hoàng Dũng bảo vệ thành công tại Đại học Vanderbilt, Tennessee, Hoa Kỳ vào năm 2020. Nghiên cứu tập trung vào việc thiết lập một nền tảng toán học, cấu trúc dữ liệu và giải thuật để kiểm tra tính an toàn cho nhiều loại mạng thần kinh và hệ thống tự động dựa trên học máy.

Ứng dụng thực tiễn của công trình vô cùng rộng lớn, đảm bảo tính an toàn và bền vững cho các công nghệ tiên tiến như xe tự lái, máy bay không người lái và mạng thần kinh sâu, trở thành nền tảng quan trọng trong lĩnh vực điện toán hiện đại.

giải thưởng khoa học máy tính
Tiến sĩ Trần Hoàng Dũng được vinh danh và nhận giải thưởng tại buổi lễ về lĩnh vực Khoa học máy tính. Ảnh: P.A

Ấn tượng thứ hai là giải nhì với giá trị giải thưởng 1 tỉ đồng và một chuyến du lịch 200 triệu đồng tại Việt Nam thuộc về TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Nghiên cứu và Phát triển tại Công ty Fasikl, Minnesota, Hoa Kỳ.

Luận án của TS Nguyễn Anh Tuấn bảo vệ thành công tại Đại học Minnesota năm 2021, mở ra một kỷ nguyên mới khi giúp người bị cụt chi điều khiển các bộ phận giả với sự khéo léo như thật thông qua giao diện thần kinh. Đây là bước tiến vượt bậc trong việc hiện thực hóa tiềm năng của sự cộng sinh giữa con người và máy móc, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống cho hàng triệu bệnh nhân suy giảm vận động trên toàn cầu.

Theo Ban tổ chức, ở lần đầu tiên tổ chức này đã thu hút hơn 100 đề cử từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các công trình xuất sắc thuộc đa dạng các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mạng và an ninh thông tin, kỹ thuật viễn thông, IoT, tin sinh học… với tiềm năng ứng dụng và sức ảnh hưởng vượt bậc.

Các đề cử trải qua 3 vòng đánh giá nghiêm ngặt từ Hội đồng sơ khảo, Ủy ban chuyên môn và Hội đồng chuyên môn là những giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực liên quan đến từ các đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp danh tiếng của Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp và Việt Nam.

Những tiến sĩ ứng viên đạt giải tiêu biểu cho tinh hoa của thế hệ trẻ Việt Nam toàn cầu trong lĩnh vực IT, AI với những công trình luận án xuất sắc cùng nhiều bằng sáng chế, giải pháp đang và sẽ được triển khai ứng dụng tại một số quốc gia và tập đoàn công nghệ cao. Qua đó, thể hiện tiềm năng tạo ra những đổi mới đột phá trong việc giải quyết những vấn đề lớn của thế giới hiện nay, đặc biệt là trong giáo dục, y tế và môi trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.