Tỉ phú Rupert Murdoch sắp cưới vợ lần thứ 5 ở tuổi 92

(PLO)- Tỉ phú Rupert Murdoch 92 tuổi thông báo ông vừa đính hôn với bà Ann Lesley Smith 66 tuổi, sẽ là lần thứ 5 ông cưới vợ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 20-3, “ông trùm truyền thông” Rupert Murdoch thông báo trên tờ New York Post rằng mình đã đính hôn với bà Ann Lesley Smith và sẽ kết hôn vào hè năm nay, đài CNN đưa tin. Đây sẽ là lần cưới vợ thứ 5 của tỉ phú 92 tuổi này.

Nhà tài phiệt 92 tuổi nói với giới báo chí rằng ông gặp vợ sắp cưới của mình vào tháng 9 năm ngoái, khi bà đến thăm vườn nho Moraga Estate của ông ở khu dân cư Bel Air (TP Los Angeles, bang California, Mỹ).

Rupert Murdoch proposed to Ann Lesley Smith in New York on St Patrick's Day.
Tỉ phú Ropert Murdoch (92 tuổi) và bà Ann Lesley Smith (66 tuổi). Ảnh: CNN

“Tôi đã rất lo lắng. Tôi sợ yêu. Tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng tôi phải lòng một ai đó. Tốt nhất nên như vậy. Hiện tôi đang hạnh phúc”. - ông Murdoch nói về chuyện tình lãng mạn như gió thoảng của họ.

Ông cho biết thêm mình đã cầu hôn vợ sắp cưới tại New York vào ngày 17-3 - ngày thánh Patrick (vị thánh bảo hộ chính của người Ireland) vì "mình có 1/4 dòng máu dân tộc này".

Cô dâu tương lai 66 tuổi cho biết bà và ông Murdoch gặp gỡ và gắn bó với nhau nhờ kiến thức chung về ngành truyền thông.

Trước đây, bà Smith đã kết hôn với ông Chester Smith - một ca sĩ nhạc đồng quê, đồng thời là giám đốc điều hành đài phát thanh và truyền hình, và đã qua đời vào năm 2008.

Ông Murdoch có 4 người vợ cũ lần lượt là cựu tiếp viên hàng không Patricia Booker, nhà báo Anna Murdoch, doanh nhân Wendi Deng và cựu người mẫu Jerry Hall. Ông có 6 người con.

Ông Murdoch cho biết đã li hôn với người vợ thứ 4 của mình là bà Jerry Hall vào tháng 8 năm ngoái.

Chia sẻ cảm xúc về đám cưới lần thứ 5 này, ông cho biết “Hai chúng tôi đều mong được cùng nhau trải qua nửa sau của cuộc đời".

'Nhà vệ sinh nổi' tại Biển Hồ

'Nhà vệ sinh nổi' tại Biển Hồ

(PLO)- “Nhà vệ sinh nổi” có thể là giải pháp giúp người dân Campuchia sống tại khu vực Biển Hồ giải quyết mối lo về vấn đề vệ sinh nguồn nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.