Khảo sát Ipsos: Dân Trung Quốc hạnh phúc nhất thế giới

(PLO)- Kết quả khảo sát của Ipsos cho thấy 91% người Trung Quốc được hỏi nói rằng họ hạnh phúc - tỉ lệ cao nhất thế giới, theo sau là người dân Saudi Arabia và Hà Lan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Một cuộc khảo sát gần đây do công ty nghiên cứu thị trường Ipsos có trụ sở tại Paris tiến hành cho thấy Trung Quốc, Saudi Arabia và Hà Lan là 3 quốc gia có tỉ lệ công dân hạnh phúc cao nhất thế giới, tờ South China Morning Post đưa tin hôm 21-3.

Theo kết quả khảo sát, có khoảng 91% người dân Trung Quốc được hỏi cho biết họ cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Saudi Arabia và Hà Lan lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3 với tỉ lệ 86% và 85% số người được hỏi cho biết họ cảm thấy hạnh phúc.

Có khoảng 91% người dân Trung Quốc được hỏi cho biết họ cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Ảnh: VCG

Có khoảng 91% người dân Trung Quốc được hỏi cho biết họ cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Ảnh: VCG

Đa số người dân Trung Quốc cho biết họ hài lòng với cuộc sống của họ trong nhiều khía cạnh khác nhau.

So với dân từ các quốc gia khác, số người hài lòng với tình hình kinh tế và chính trị ở Trung Quốc vẫn nằm ở mức cao.

Khoảng 78% số người dân Trung Quốc được hỏi cho biết họ cảm thấy hài lòng với tình hình kinh tế của nước nhà, xếp thứ ba sau Saudi Arabia (85%) và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (82%).

Khi được hỏi về tình hình chính trị và xã hội của đất nước, 83% người dân Trung Quốc được hỏi cho biết họ hài lòng, đứng đầu trong số các quốc gia được khảo sát, tiếp theo là Ấn Độ (72%) và Singapore (71%).

Ngoài ra, theo kết quả khảo sát của Ipsos, mức độ hạnh phúc toàn cầu đã tăng lên trong 2 năm liên tiếp.

Kết quả cũng cho thấy tỉ lệ người dân cảm thấy hạnh phúc đang có xu hướng giảm ở các nước phương Tây, ngược lại với sự gia tăng tại Trung Quốc và các quốc gia có thu nhập trung bình.

Cuộc thăm dò được Ipsos thực hiện trực tuyến từ ngày 22-12-2022 đến ngày 6-1, với sự tham gia của ít nhất 500 người trưởng thành từ 32 quốc gia, bao gồm một loạt các quốc gia đang phát triển và các quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh. Có tổng cộng 22.508 người đã tham gia cuộc khảo sát này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.