Tỉ phú Musk: Trả 8 USD/tháng để sở hữu 'tick xanh' trên Twitter

(PLO)- Ông chủ mới của mạng xã hội Twitter - tỉ phú Elon Musk cho biết người đăng ký sử dụng dịch vụ tài khoản “tick xanh” trên nền tảng Twitter sẽ trả phí 8 USD/tháng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-11, ông chủ mới của mạng xã hội Twitter - tỉ phú Elon Musk cho biết người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ tài khoản “tick xanh” trên nền tảng Twitter sẽ trả phí 8 USD/tháng, theo hãng tin Reuters.

Động thái này đánh dấu nỗ lực của tỉ phú Mỹ nhằm giúp Twitter giảm bớt phụ thuộc vào nguồn tiền quảng cáo.

Ông Musk viết trên Twitter ngày 1-11: “Hệ thống lãnh chúa và nông nô hiện tại của Twitter đối với những ai có hoặc không có tick xanh thật là nhảm nhí. Mọi người đều có quyền như nhau. Giờ đây tick xanh có giá 8 USD/tháng”. Ông cũng nói thêm rằng giá của dịch vụ này sẽ được điều chỉnh theo “sức mua tương đương của từng quốc gia”.

Trong một tweet mới đây, chủ nhân Twitter khẳng định: “Những người than phiền hãy cứ tiếp tục phiền. Nhưng nó vẫn sẽ là 8 USD”.

Logo của mạng xã hội Twitter. Ảnh: REUTERS

Logo của mạng xã hội Twitter. Ảnh: REUTERS

Cũng theo tỉ phú Musk, những người đăng ký sở hữu “tick xanh” sẽ được ưu tiên khi trả lời bình luận và tìm kiếm, đồng thời có thể đăng video và đoạn âm thanh dài hơn cũng như phải xem ít quảng cáo hơn.

“Tick xanh” được đặt cạnh tên người dùng để xác nhận đó là tài khoản chính chủ. Twitter hiện đang miễn phí dịch vụ này cho hầu hết người dùng.

Theo một cuộc khảo sát của Reuters, hơn 80% người dùng Twitter cho biết họ sẽ không trả tiền để có “tick xanh”, khoảng 10% người được hỏi cho biết họ sẵn sàng trả 5 USD/tháng cho dịch vụ này.

Kể từ khi hoàn tất việc mua lại mạng xã hội Twitter vào tuần trước, tỉ phú Musk đã nhanh chóng giải tán hội đồng quản trị và sa thải nhiều giám đốc hàng đầu của công ty này. Nhiều động thái của ông Musk được đánh giá là đang gây quan ngại cho các nhà quảng cáo - nguồn thu nhập chủ yếu của Twitter.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.