Tỉ giá USD/VND tăng là khó tránh khỏi

(PLO)-  Mặc dù hiện nay giá USD tại các ngân hàng gần như không thay đổi so với cuối tuần trước, nhưng so với đầu tháng 6 thì đã tăng khoảng 50 đồng mỗi đôla.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngân hàng Nhà nước công bố tỉ giá trung tâm của VND so với USD áp dụng cho ngày 27-6 ở mức 23.102 VND/USD, giảm 3 đồng so với cuối tuần trước. Tại các ngân hàng thương mại, giá đồng bạc xanh gần như bất động. Đơn cử tại Vietcombank, tỉ giá USD/VND niêm yết ở mức 23.080 – 23.390 VND/USD, không thay đổi so với cuối tuần qua. Tương tự, Eximbank vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch USD ở mức 23.140 – 23.370 VND/USD.

Giá USD ngày 27-6 tại các ngân hàng gần như không thay đổi so với cuối tuần trước, nhưng so với đầu tháng 6 thì hiện nay đã tăng khoảng 50 đồng mỗi đôla.

Giá giao dịch đồng bạc xanh tại các ngân hàng không thay đổi trong phiên giao dịch đầu tuần, tuy nhiên chênh lệch giữa giá mua – bán tại các ngân hàng chênh lệch khá cao.

Chẳng hạn, tại Vietcombank mức chênh lệch giữa giá mua – bán lên tới 310 đồng mỗi đôla thì tại Eximbank độ vênh này chỉ có 210 đồng mỗi đôla. Riêng ở thị trường chợ đen, mức chênh lệch này thường dao động trong khoảng 40-50 VND/USD.

Trên thị trường tự do, giá đô la được điều chỉnh tăng 20 đồng ở chiều mua vào nhưng lại giảm 10 đồng mỗi đôla ở chiều bán ra, giao dịch phổ biến ở mức 23.920 – 23.970 VND/USD.

Theo báo cáo tăng trưởng kinh tế và dự báo cho quý kế tiếp đối với các thị trường trong đó có Việt Nam do Ngân hàng UOB vừa công bố cho thấy trong quý 2 vừa qua, tỉ giá USD/VND đã tăng khoảng 1,7% lên 23.215 VND/USD, mức cao nhất kể từ tháng 8-2020.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế của UOB thì mức tăng tỉ giá USD/VND tại Việt Nam vẫn được xem là khiêm tốn khi so sánh với chỉ số các đồng tiền châu Á (ADXY) đã giảm hơn 4% trong quý, nhờ triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ và lạm phát trong nước vẫn được kiểm soát.

Trong thời gian tới, các đồng tiền mới nổi ở châu Á bao gồm VND sẽ đối mặt với áp lực giảm giá thêm nữa khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Dự báo về tỉ giá USD/VND, các chuyên gia kinh tế của Ngân hàng UOB cho rằng: “Tỉ giá USD/VND sẽ đạt mốc 23.400 VND/USD trong quý 3-2022, 23.500 VND/USD trong quý 4-2022, 23.550 VND/USD trong quý 1-2023 và 23.600 VND/USD trong quý 2-2023”

Ông Phạm Chí Quang – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách tiền tệ, NHNN cho biết: “Trong bối cảnh thị trường quốc tế diễn biến phức tạp với nhiều biến động khó lường, NHNN điều hành tỉ giá theo hướng vừa tạo dư địa để tỉ giá diễn biến linh hoạt, hấp thụ các cú sốc bên ngoài, vừa can thiệp thị trường ngoại tệ để hạn chế biến động quá mức của tỷ giá, góp phần bình ổn thị trường ngoại tệ, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Theo ông Quang, từ đầu năm 2022, NHNN đã bán ngoại tệ can thiệp với các hình thức phù hợp để bổ sung nguồn cung ngoại tệ cho thị trường. Qua đó đáp ứng các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế, đồng thời duy trì thanh khoản VND dồi dào trên thị trường để hỗ trợ bình ổn mặt bằng lãi suất VND, qua đó hỗ trợ quá trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên, với quỹ dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện đã lên tới trên 100 tỉ USD, “NHNN sẽ tăng tần suất bán can thiệp ngoại tệ để sẵn sàng bổ sung nguồn cung ngoại tệ cho thị trường thường xuyên hơn nữa. Qua đó tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của tổ chức và cá nhân, trong đó có nhu cầu ngoại tệ để nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất kinh doanh trong nước và xuất khẩu, qua đó góp phần bình ổn thị trường và hỗ trợ phục hồi kinh tế” - ông Quang nhấn mạnh.

Tỉ giá USD/VND hết 'căng' như dây đàn?

Tỉ giá USD/VND hết 'căng' như dây đàn?

(PLO)-  Tỉ giá USD/VND tại các ngân hàng giảm nhiệt, kéo doanh số giao dịch bằng đồng USD trên thị trường liên ngân hàng rơi từ mức 51.175 tỉ đồng/ngày xuống khoảng 46.454 tỉ đồng/ngày.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.