'Thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc nên xin lỗi và bồi thường'

(PLO)- "Tôi nghĩ rằng việc yêu cầu thuyền trưởng xin lỗi và bồi thường thiệt hại là phù hợp", Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana tin rằng Trung Quốc ít nhất nên xin lỗi và bồi thường cho những ngư dân Philippines đã bị một tàu đánh cá Trung Quốc đâm vào và bỏ rơi ở Biển Đông, theo trang tin Rappler của Philippines.

"Tôi nghĩ rằng việc yêu cầu thuyền trưởng xin lỗi và bồi thường thiệt hại là phù hợp", ông Lorenzana phát biểu tại diễn đàn Kapihan sa Manila Bay ở Malate, Manila vào ngày 19-6.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana. Ảnh: Rappler.

Phát biểu trên là phản hồi của ông Lorenzana với câu hỏi của một phóng viên rằng liệu chính phủ Philippines có nên yêu cầu một lời xin lỗi và bồi thường từ phía chính phủ Trung Quốc hay không.

Sau đó, ông Lorenzana đã làm rõ trong một tin nhắn sau diễn đàn rằng ông đang đề cập thuyền trưởng và ngư dân của tàu cá Trung Quốc trong vụ việc ngày 9-6.

Ông Lorenzana đã đưa ra tuyên bố trên sau khi nói rằng ông tin vụ việc trên “chỉ là một tai nạn”, cũng tại diễn đàn Kapihan sa Manila Bay. Điều này mâu thuẫn với những phát hiện của Lực lượng Vũ trang Philippines rằng vụ đâm tàu này “khó có thể là tai nạn”.

Bất kể ý định là gì, ông Lorenzana nói rằng vụ việc ngày 9-6 đã gây ra thiệt hại. Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp Philippines và chủ tàu Gem-Ver 1, họ đã mất tổng cộng 43.000 USD trong vụ việc này bao gồm vốn, lượng cá đánh bắt được và sự hư hại của chiếc tàu.

Tuyên bố của ông Lorenzana được đưa ra khi Tổng thống Rodrigo Duterte và các thành viên khác trong nội các của ông đã chọn cách không lên án Trung Quốc và yêu cầu một lời xin lỗi về vụ việc.

Ông Lorenzana cũng nhấn mạnh rằng dù ông nhìn nhận vụ đâm tàu chỉ là tai nạn, ông vẫn lên án việc bỏ rơi ngư dân Philippines của tàu Trung Quốc.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Teodoro Locsin Jr, đã nêu vấn đề này tại Liên Hợp Quốc và coi đó là một "vi phạm nghiêm trọng" trên biển.

Tàu cá Gem-Ver 1 của Philippines đã bị một tàu Trung Quốc đâm chìm rồi bỏ chạy gần bãi Cỏ Rong xung quanh quần đảo Trường Sa của Việt Nam tối hôm 9-6. Cả 22 thuyền viên Philippines đã được đoàn tụ với gia đình họ tối hôm 14-6 nhờ được tàu cá Việt Nam gần đó ứng cứu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.