Thụy Sĩ đóng băng tài sản của Tổng thống Belarus

(PLO)- Thụy Sĩ đóng băng tài sản của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vì cáo buộc chính quyền Minsk đàn áp và bắt giữ tùy tiện người biểu tình.

Thụy Sĩ sẽ đóng băng tài sản của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko để trừng phạt cho những hành vi mà phương Tây cho là chính quyền Minsk dùng vũ lực đàn áp biểu tình, hãng tin Reuters ngày 12-12 cho hay.

Cùng với đó, chính phủ Thụy Sĩ thông báo ông Lukashenko và con trai Viktor Lukashenko, cùng với 15 người Belarus khác bị cấm nhập cảnh vào hoặc quá cảnh qua Thụy Sĩ.

Phía Thụy Sĩ giải thích rằng những người bị cấm nhập cảnh là các cá nhân phải chịu trách nhiệm cho những hành vi bị cáo buộc là sử dụng vũ lực đàn áp biểu tình và bắt giữ người một cách tùy tiện. 

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: EFE

Chính phủ Thụy Sĩ nhấn mạnh rằng họ "quan ngại sâu sắc trước những căng thẳng đang diễn ra (ở Belarus - PV) và đang kêu gọi đối thoại giữa chính phủ Belarus và các tổ chức dân sự".

Thụy Sĩ cũng lặp lại lập trường của nhiều nước châu Âu khác rằng chính quyền Minsk phải trả tự do cho những người đang bị giam giữ "một cách tùy tiện" và điều tra các hành vi bị cáo buộc là tra tấn và lạm quyền của lực lượng an ninh Belarus.

Bất ổn chính trị tại Belarus vẫn đang tiếp diễn.

Cuộc bầu cử tổng thống Belarus diễn ra vào đầu tháng 8. Cơ quan bầu cử tuyên bố ông Lukashenko giành chiến thắng với hơn 80% cử tri ủng hộ. Người về nhì là chính trị gia tay ngang, cựu giáo viên Svetlana Tikhanovskaya được cho là chỉ giành được hơn 10% phiếu bầu.

Ngày 23-9, ông Lukashenko gấp rút "bí mật" tuyên thệ nhậm chức sớm hơn dự kiến, bất chấp các cuộc biểu tình kéo dài phản đối kết quả bầu cử.

Bà Tikhanovskaya và phương Tây không công nhận kết quả bầu cử, do đó không coi ông Lukashenko là tổng thống chính danh của Belarus.

Trước đó, ông Lukashenko và nhiều quan chức Belarus đã bị Liên minh châu Âu liệt tên vào danh sách bị trừng phạt vì các cáo buộc "đàn áp biểu tình". 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.