Thượng viện Mỹ hạn chế quyền gây chiến với Iran của ông Trump

(PLO)- Giống như nghị quyết của Hạ viện, nghị quyết lần này không có giá trị như một đạo luật.

Thượng viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết nhằm giới hạn quyền lực của Tổng thống Donald Trump trong việc đơn phương tuyên bố chiến tranh với Iran, hãng tin Sputnik ngày 13-2 cho hay.

Nghị quyết đồng ý rằng Tổng thống Trump lẽ ra phải có sự đồng ý của Quốc hội trước khi quyết định tấn công hạ sát Thiếu tướng Qassem Soleimani của Iran tại thủ đô Baghdad của Iraq hôm 3-1.

Nghị quyết cũng yêu cầu ông Trump phải tạm dừng tất cả hành động thù địch với Iran trong vòng 30 ngày trừ khi được Quốc hội thông qua. 

Thượng viện Mỹ ngày 13-2 đã thông qua nghị quyết giới hạn quyền lực chiến tranh với Iran của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Dự thảo nghị quyết do Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine đệ trình lên Thượng viện. Nghị quyết được toàn bộ 47 thượng nghị sĩ Dân chủ và tám thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu tán thành.

Vào ngày 12-3, ông Trump đã kêu gọi các thành viên đảng Cộng hòa trong Thượng viện không thông qua dự thảo nghị quyết này.

“Đảng Dân chủ chỉ đang nỗ lực làm cho đảng Cộng hòa lúng túng. Đừng để điều đó xảy ra!” - ông Trump viết trên Twitter.

Trước đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết có nội dung tương tự hôm 9-1, chưa đầy một tuần sau vụ tấn công ở Iraq.

Giống như nghị quyết của Hạ viện, nghị quyết hôm 13-2 của Thượng viện không mang tính ràng buộc pháp lý. Do đó Tổng thống Trump không có quyền phủ quyết nhưng cũng bắt buộc phải tuân thủ nghị quyết như một văn bản luật.

Đây là lần thứ hai cả hai viện của Quốc hội Mỹ cùng thông qua các nghị quyết hạn chế quyền hạn chiến tranh của ông Trump.

Vào năm 2019, lưỡng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết cấm việc Mỹ hỗ trợ cho liên quân do đồng minh Saudi Arabia dẫn đầu trong cuộc chiến tại Yemen. Đó là một nghị quyết chung có giá trị như một đạo luật, nhưng nó đã bị ông Trump phủ quyết.

Theo Đạo luật Quyền hạn chiến tranh năm 1973, tổng thống Mỹ có quyền triển khai quân tham chiến mà không cần chính thức tuyên bố chiến tranh. Tuy nhiên, tổng thống phải báo trước cho quốc hội trước ít nhất 48 giờ và việc triển khai quân không kéo dài quá 60 ngày. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.