Bà Pelosi: Đảng Cộng hòa phớt lờ Hiến pháp, bao che ông Trump

(PLO)- Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi chỉ trích Thượng viện đã phớt lờ Hiến pháp Mỹ và che giấu cho hành vi sai trái của Tổng thống Donald Trump.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã gọi kết quả phiên tòa luận tội Tổng thống Donald Trump ở Thượng viện là hành vi thao túng quyền lực của đảng Cộng hòa, đài CNN đưa tin ngày 5-2 (giờ Mỹ), tức sáng 6-2 (giờ Việt Nam).

Bà Pelosi nói: “Đảng Cộng hòa đã bình thường hóa tình trạng vô pháp và loại bỏ hệ thống kiểm soát và cân bằng” trong hệ thống tam quyền phân lập của Mỹ.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi chỉ trích kết quả phiên tòa luận tội Tổng thống Donald Trump ở Thượng viện. Ảnh: GETTY IMAGES

“Tổng thống Trump đã bị luận tội với sự ủng hộ của đa số người dân Mỹ - ưu tiên trên hết trong lịch sử nước Mỹ. Bây giờ, ông ấy là tổng thống đầu tiên trong lịch sử đối mặt với cuộc bỏ phiếu luận tội tại Thượng viện” - bà Pelosi nói.

“Khoảng 75% người dân Mỹ và nhiều thượng nghị sĩ Cộng hòa cho rằng hành vi của tổng thống là sai. Nhưng thay vào đó, các thượng nghị sĩ lựa chọn phớt lờ sự thật, phớt lờ nguyện vọng của người dân Mỹ và phớt lờ nghĩa vụ của họ đối với Hiến pháp” - Chủ tịch Hạ viện chỉ trích.

“Sẽ không có lời tuyên trắng án nào nếu không có phiên tòa, không có phiên tòa nếu không có nhân chứng, các chứng cứ và tài liệu. Bằng việc ngăn chặn các chứng cứ và bác bỏ yêu tố cơ bản nhất của quy trình xét xử công bằng, các thượng nghị sĩ Cộng hòa đã tự nguyện biến mình thành đồng phạm che giấu cho Tổng thống” - bà Pelosi nói tiếp.

Trước đó, bà cũng chỉ trích lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện -thượng nghị sĩ Mitch McConnell là “đã hèn nhát bỏ qua nghĩa vụ của mình đối với Hiến pháp”.

Phiên tòa luận tội Tổng thống Trump đã kết thúc với kết luận có lợi cho ông Trump, bác cả hai cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở Hạ viện mà đảng Dân chủ đưa ra với ông. Tất cả thượng nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu ông Trump có tội, trong khi gần như toàn bộ thượng nghị sĩ Cộng hòa đứng về phía tổng thống (trừ ông Mitt Romney đến từ bang Utah cho rằng ông Trump đã “lạm dụng quyền lực” nhưng không “cản trở Quốc hội”).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.