Thưởng tết có thể bằng hiện vật thay vì bằng tiền

Theo quy định mới, hình thức thưởng đã được mở rộng bằng cách doanh nghiệp có thể thưởng bằng tài sản hoặc bằng tiền.

Năm hết tết đến là thời điểm ai trong số chúng ta đi làm cũng mong chờ tiền thưởng tết từ công ty, cơ quan mình đang công tác. Đa số mọi người có tâm lý nhận tiền thưởng tết bằng tiền. Tôi nghe nói có quy định mới là người lao động được thưởng bằng hiện vật, vậy quy định này cụ thể là như thế nào?

Trần Phi (trungphi... @gmail.com)

Luật sư Lê Dũng, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Điều 103 Bộ luật Lao động hiện hành quy định: Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Cạnh đó, ngày 20-11-2019, Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021), theo đó Điều 104 Bộ luật Lao động mới quy định: Tiền thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Như vậy, theo quy định mới, thay vì chỉ được thưởng cho người lao động bằng tiền thì nay việc thưởng đã được mở rộng các hình thức thưởng khác, cho phép người sử dụng lao động có thể thưởng cho người lao động bằng hiện vật như chính hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp

Pháp luật hiện tại không bắt buộc người sử dụng lao động phải thưởng tết cho nhân viên và việc thưởng tết cho nhân viên bằng tiền hay bằng hiện vật phụ thuộc vào tình hình kinh doanh, đặc thù của từng công ty và quy chế của công ty.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

Vay vàng có bắt buộc phải trả vàng?

(PLO)- TAND Tối cao cho biết khi giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản là vàng, bên vay phải trả lại vàng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác...