Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Việt Nam sẽ là bước ngoặt then chốt

(PLO)-Tổng thống Moon cho rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai diễn ra tại Việt Nam sắp tới sẽ là cơ hội để Hàn Quốc và Triều Tiên nâng cao quan hệ.

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 11-2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 11-2 nói rằng hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại thủ đô Hà Nội (Việt Nam) sẽ là bước ngoặt then chốt đối với tiến trình phi hạt nhân hóa và hòa giải trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Moon phát biểu tại cuộc họp với các thư ký và trợ lý rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai, dự kiến diễn ra ngày 27 và 28-2 tại Việt Nam, sẽ là cơ hội để Hàn Quốc và Triều Tiên nâng cao quan hệ.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: YONHAP

“Hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ trở thành bước ngoặt then chốt, thúc đẩy các nguyên tắc đã được nhất trí lên cấp độ cụ thể và rõ ràng, bao gồm phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, thiết lập mối quan hệ mới giữa Mỹ và Triều Tiên, và một cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên”- Tổng thống Moon Jae-in cho biết.

Tổng thống Moon Jae-in lần nữa hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai.

 “Không phải ngẫu nhiên chúng ta được đứng ở trung tâm của sự thay đổi mà mới chỉ một năm trước đó chúng ta thậm chí còn chưa dám nghĩ tới. Có lẽ bởi vì hòa bình là con đường đúng đắn và quyết tâm của chúng ta cuối cùng cũng đã đưa đến con đường đó”- ông Moon nói tại cuộc họp được tổ chức tại Nhà Xanh.

Tổng thống Moon cho biết các nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên đều đang nỗ lực để đạt được nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, chấm dứt hàng chục năm thù địch.

“Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Mỹ và Triều Tiên là sự kiện lịch sử, là cột mốc rõ ràng trong lịch sử thế giới. Hội nghị thượng đỉnh lần hai sắp tới sẽ đưa chúng ta tiến xa hơn nữa” – ông Moon nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Moon, vẫn còn nhiều người hoài nghi tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên có thực sự thành công.

“Những người muốn tiếp tục chứng kiến kỷ nguyên đối đầu và xung đột dường như không ít. Tuy nhiên lý do khiến các nhà lãnh đạo Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ vẫn đi trên con đường này mà không hề nao núng là bởi họ có niềm tin mạnh mẽ vào xu hướng mà lịch sử đang đi tới”- ông Moon nêu rõ.

Ông Moon hy vọng thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới sẽ là một sự kiện lịch sử chấm dứt đối đầu và lập lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

"Điều quan trọng hơn cả đối với chúng ta là cuộc gặp sẽ trở thành cơ hội mang tính quyết định giúp phát triển quan hệ liên Triều. Tương lai của chúng ta phụ thuộc vào nền hòa bình ổn định"- ông Moon nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp lịch sử hồi tháng 6-2018 ở Singapore. Ảnh: AFP

Theo tờ The Dong-A Ilbo (Hàn Quốc), sau cuộc gặp sắp tới ở Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể đưa ra tuyên bố chung bao gồm nội dung hướng về hiệp ước hòa bình chính thức kết thúc tình trạng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Một nội dung khác có thể được nhắc tới là số phận cơ sở nghiên cứu hạt nhân Yongbyon của Triều Tiên.

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun đã gặp người đồng cấp Triều Tiên Kim Hyok-chol vào tuần trước tại Bình Nhưỡng để thảo luận về việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới.

“Đặc phái viên Biegun cho hay các cuộc thảo luận ở cấp sự vụ tại Bình Nhưỡng đã đóng góp lớn cho cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai” – một nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc nói với The Dong-A Ilbo.

Hai nước đang lên kế hoạch tiếp tục làm việc về các chi tiết của thỏa thuận liên quan tiến độ giải trừ hạt nhân trong các cuộc gặp ở cấp sự vụ dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.