Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC: Ông Biden nói 'có thể tin tưởng' sự mạnh mẽ kinh tế Mỹ

(PLO)- Phát biểu khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh vai trò của kinh tế Mỹ với các thành viên APEC và cho rằng quan hệ Mỹ-Trung là điều tốt cho thế giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-11, trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì khai mạc hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC. Phát biểu khai mạc, ông Biden nhấn mạnh mối quan hệ giữa Mỹ và các thành viên APEC và kêu gọi các công ty đối xử công bằng với người lao động, theo hãng tin Reuters.

Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC hôm 16-11. Ảnh: REUTERS

Nhấn mạnh khả năng của nền kinh tế Mỹ, ông Biden cho biết 60% hàng xuất khẩu của Mỹ là sang các nước APEC. Theo ông Biden, doanh nghiệp Mỹ là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại các nền kinh tế thành viên APEC.

“Bạn có thể tin tưởng rằng Mỹ sẽ là đối tác mạnh mẽ và ổn định” - ông Biden nói tại Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC.

Ông Biden cho biết các công ty có trụ sở tại các nền kinh tế thành viên APEC đã đầu tư hơn 200 tỉ USD vào Mỹ, kể từ khi ông bắt đầu nắm quyền vào năm 2021.

Trong bài phát biểu, ông Biden cam kết rằng chính quyền của ông sẽ tiếp tục nỗ lực cải thiện tiêu chuẩn lao động và duy trì những cam kết với các tổ chức công nhân.

“Câu hỏi mà chúng ta phải trả lời hôm nay không phải là chúng ta mua bán bao nhiêu, mà đó là cách chúng ta xây dựng khả năng phục hồi, nâng đỡ người lao động, giảm lượng khí thải carbon và thiết lập nền kinh tế của chúng ta để thành công về lâu dài” - ông Biden nói.

Cũng trong bài phát biểu của tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC, ông Biden cho rằng mối quan hệ ổn định giữa Mỹ và Trung Quốc là điều tốt cho thế giới. Ông cho biết Mỹ không tách rời nền kinh tế của mình khỏi Trung Quốc, nhưng sẽ “giảm thiểu rủi ro và đa dạng hóa”.

“Chúng tôi sẽ kiên quyết, đứng lên bảo vệ các giá trị và lợi ích của mình. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để tránh những bất ngờ và hiểu lầm” - ông Biden tuyên bố tại Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.