Mỹ nói về việc đón tiếp phái đoàn Nga dự Hội nghị APEC

(PLO)- Mỹ nói sẽ đón tiếp phái đoàn Nga, do Phó thủ tướng Nga Alexey Overchuk dẫn đầu, dự Hội nghị thượng đỉnh APEC với tư cách bên tham gia đầy đủ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin AFP ngày 13-11 dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ khẳng định Washington sẽ đón tiếp phái đoàn Nga dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) với tư cách bên tham gia đầy đủ.

nga.JPG

Phó thủ tướng Nga Alexey Overchuk dẫn đầu phái đoàn Nga dự Hội nghị APEC ở Mỹ. Ảnh: SPUTNIK

Phái đoàn Nga dự hội nghị APEC, theo kế hoạch diễn ra từ ngày 15 đến 17-11 tại TP San Francisco (Mỹ), sẽ do Phó thủ tướng Nga Alexey Overchuk dẫn đầu. “Theo chỉ thị của Tổng thống (Vladimir Putin), Phó Thủ tướng (Alexey) Overchuk sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga” – hãng thông tấn Nga TASS hôm 10-11 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Hôm 13-11, ông Matt Murray - quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách APEC - cho biết: “Ông ấy (Overchuk) sẽ được xem như trưởng phái đoàn và sẽ có cơ hội tham gia đầy đủ các hoạt động trong sự kiện sắp tới”, theo AFP.

Ông Murray chia sẻ thêm: “Trong suốt năm qua, chúng tôi liên tục khẳng định mình muốn làm nước chủ nhà APEC tốt. Nhưng chúng tôi sẽ làm điều đó theo đúng pháp luật và quy định của Mỹ. Việc tham gia của Nga chắc chắn phải bị ảnh hưởng do những lệnh trừng phạt".

Trái với hầu hết lãnh đạo Nga, ông Overchuk không bị nêu đích danh trong biện pháp trừng phạt nào của Mỹ, dù vẫn bị nhiều quốc gia phương Tây cấm vận.

Ông cũng khẳng định việc tiếp đón ông Overchuk chắc chắn sẽ không ở cùng mức độ ngoại giao với những lãnh đạo thành viên APEC khác, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Thời gian qua, Mỹ liên tục bày tỏ hy vọng ổn định quan hệ với Trung Quốc và tìm kiếm những cơ hội hợp tác hạn chế. Trái lại, Washington khước từ hầu hết hình thức liên lạc với Moscow kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24-2-2022.

Hồi tháng 10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công khai tuyên bố không chào đón Tổng thống Nga Putin đến San Francisco dự Hội nghị APEC, khiến Nga đáp trả rằng mỗi quốc gia APEC tự quyết định đại diện của mình.

Phía Nga chưa có phản hồi với phát biểu của ông Murray hôm 13-11.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.