Thuê xe rồi thuê người làm giả giấy tờ để chiếm đoạt

(PLO)- Bị cáo Đức đã thuê người làm giả ba giấy đăng ký xe ô tô, rồi sử dụng các giấy tờ giả này để thế chấp hoặc bán xe đã thuê.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-5, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Phan Hoàng Đức (47 tuổi, quê quán TP Cần Thơ) 14 năm tù tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Tổng hình phạt chung cho hai tội danh là 17 năm tù; đồng thời, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

TAND tỉnh Kiên Giang
Bị cáo Phan Hoàng Đức bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 17 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Ảnh: VĂN VŨ

Theo cáo trạng, tháng 3-2019, Đức thuê nhà tại xã Dương Tơ (TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) để kinh doanh cho thuê ô tô tự lái. Tuy nhiên, Đức chỉ thuê xe của nhiều người rồi cho khách thuê lại với giá cao hơn để hưởng chênh lệch.

Khoảng cuối năm 2019, do ảnh hưởng dịch COVID-19, công việc kinh doanh bị thua lỗ, nên Đức nảy sinh ý định chiếm đoạt các xe đã thuê.

Từ đó, bị cáo đã thuê người làm giả ba giấy đăng ký xe ô tô, rồi sử dụng các giấy tờ giả này để thế chấp hoặc bán xe đã thuê. Qua đó, Đức đã chiếm đoạt tổng cộng 5 xe ô tô của các bị hại, tổng trị giá hơn 2,5 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm