Thuế nhập khẩu về 0%, giá tô tô chỉ giảm nhỏ giọt

(PLO)- Người tiêu dùng Việt Nam chi "nhẹ tay" hơn so với năm 2016 để nhập khẩu ô tô nguyên chiếc.

Theo Tổng cục Thống kê, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 94.000 ô tô nguyên chiếc (CBU) trong cả năm 2017 với giá trị kim ngạch hơn 2,15 tỉ USD. Như vậy, so với năm 2016, kim ngạch nhập khẩu ô tô năm 2017 đã giảm đến 16,8% về lượng và giảm 9,6% về giá trị.

Năm 2016, tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc năm 2016 đạt đến 115.000 chiếc về lượng và hơn 2,32 tỉ USD.

Nhập khẩu ô tô giai đoạn đầu năm 2017 tăng nhờ thuế suất thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ các nước thuộc khối ASEAN giảm từ 40% về 30%.

Tuy nhiên, đến giai đoạn nửa cuối năm, kim ngạch nhập khẩu giảm sút do tâm lý chờ đợi chung của người tiêu dùng khi thuế nhập khẩu ô tô năm 2018 sẽ giảm từ 30% xuống 0% đối với với xe nhập từ các nước ASEAN vào Việt Nam nếu đủ điều kiện tỉ lệ nội khối từ 40% trở lên.

Năm 2018 được dự báo lượng ô tô nhập khẩu từ các nước ASEAN vào Việt Nam tăng mạnh khi thuế giảm về 0%.

Đến thời điểm đầu năm 2018, khi thuế nhập khẩu ô tô về 0%, thị trường vẫn chưa chuyển động mạnh. Nhiều hãng xe đã công bố giá năm 2018 những mức giảm từ vài triệu đến vài chục triệu, không giảm nhiều như mong đợi của khách hàng.

Theo các đơn vị kinh doanh ô tô, nhập khẩu ô tô đang gặp khó vì Nghị định 116 quy định về điều kiện nhập khẩu ô tô phải có giấy chứng nhận chất lượng của nước nhập khẩu, phải kiểm định từ lô hàng.

Quy định này khiến các đơn vị nhập khẩu gặp khó, mất thời gian xin giấy chứng nhận chất lượng xe, vừa mất thời gian, chi phí kiểm định xe nên phải đến khoảng tháng 4, tháng 5 khách hàng đặt xe đầu năm 2018 mới nhận được xe. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.