Thực phẩm bẩn bị thu hồi, xử lý như nào?

(PLO)- Khi phát hiện sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, chủ sản phẩm sẽ phải tự thu hồi hoặc bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định buộc thu hồi.
Thời điểm dịp cận và trong Tết nguyên đán 2019 nhu cầu của người dùng tăng cao, số lượng hàng hóa tiêu thụ trên thị trường lớn, các đối tượng sẽ lợi dụng cơ hội đó để trà trộn thực phẩm không gắn nhãn mác, không đảm bảo chất lượng ra ngoài thị trường. Đã có không ít các trường hợp các tổ chức, cá nhân vi phạm bị cơ quan chức năng xử lý thu hồi sản phẩm.
Vậy những sản phẩm không đảm bảo chất lượng ngoài thị trường sẽ bị thu hồi theo quy trình như thế nào? Và xử lý sau đó ra sao sau khi bị thu hồi?
Theo Luật sư Huỳnh Quốc Nam (Đoàn LS TP Cần Thơ), khi phát hiện sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, chủ sản phẩm sẽ phải tự thu hồi hoặc bị cơ quan có thẩm quyền an toàn vê thực phẩm ra quyết định buộc thu hồi.
Căn cứ tại Điều 5, Thông tư 23/2018/TT-BYT (quy định về việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của bộ y tế) quy định, trong thời gian tối đa 24 giờ, kể từ thời xác định sản phẩm thuộc trường hợp phải thu hồi bắt buộc, cơ quan có thẩm quyền phải ban hành quyết định thu hồi. Ngay sau khi nhận được quyết định thu hồi, chủ sản phẩm phải có trách nhiệm:
Thông báo tới toàn hệ thống sản xuất, kinh doanh để dừng việc sản xuất, kinh doanh và thực hiện thu hồi sản phẩm;
Thông báo bằng văn bản tới các cơ quan thông tin đại chúng cấp tỉnh, thành phố hoặc cấp trung ương để thông tin cho người tiêu dùng về sản phẩm phải thu hồi;
Thông báo bằng văn bản tới cơ quan có thẩm quyền về an toàn thực phẩm về việc thu hồi sản phẩm;
Cạnh đó, tại Điều 7, Thông tư 23/2018/TT-BYT cũng quy định, sản phẩm sau khi thu hồi bị xử lý theo một trong các hình thức sau đây: Khắc phục lỗi ghi nhãn (áp dụng đối với trường hợp vi phạm so với hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm); Chuyển mục đích sử dụng (áp dụng đối với trường hợp sản phẩm vi phạm có nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng không sử dụng được trong thực phẩm nhưng có thể sử dụng vào lĩnh vực khác); Tái xuất (áp dụng đối với trường hợp sản phẩm nhập khẩu có chất lượng, mức giới hạn an toàn không phù hợp với hồ công bố) và Tiêu hủy (áp dụng đối với trường hợp sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng hoặc mức giới hạn an toàn).
Thời gian tối đa để chủ sản phẩm xử lý sản phẩm sau khi thu hồi là 3 tháng kể từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền có văn bản đồng ý với đề xuất hình thức xử lý của chủ sản phẩm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.