Thực hư việc học sinh bị buộc học thêm ngoài giờ ở Củ Chi

(PLO)- Một phụ huynh lo lắng con mình bị buộc phải học thêm ca 3 tại trường sau khi đã học văn hóa hai buổi sáng và chiều.

Báo Pháp Luật TP.HCM  nhận được phản ánh của phụ huynh có con là học sinh (HS) lớp 1 và lớp 2 tại trường Tiểu học Phước Hiệp và trường Tiểu học Phước Thạnh (huyện Củ Chi, TP.HCM).

Trong thư, phụ huynh nêu con mình bị buộc phải học thêm ca 3 tại trường sau khi đã học văn hóa hai buổi sáng và chiều.

Học sinh trường Tiểu học Phước Hiệp, huyện Củ Chi trong một tiết học. Ảnh minh họa: NGUYỄN QUYÊN

Ca 3 bắt đầu từ 16 giờ 20 đến 18 giờ tất cả các ngày trong tuần. Theo đó, nhà trường dạy thêm Toán và Tiếng Việt vào các thứ 2, 4, 6 và Tiếng Anh vào các thứ  3, 5.

Học phí hai môn Toán, Tiếng Việt là 300.000 đồng/tháng và môn Tiếng Anh là 300.000 đồng mỗi tháng.

Phụ huynh nói: “Tôi thấy con học mệt mỏi quá, không cho học sợ cháu không theo kịp chương trình và cuối cùng sẽ lưu ban”.  

Trao đổi về vấn đề này, bà Lê Thị Lùng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phước Hiệp, huyện Củ Chi, khẳng định không có việc dạy thêm, học thêm ca 3 tại trường.

“Trong buổi họp ngày 18-10 trường đã trả lời với toàn thể phụ huynh là chỉ tổ chức giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp. Trường đã gửi tờ trình và kế hoạch cho Phòng GD&ĐT huyện Củ Chi và được duyệt vào ngày 5-10. Ngày 7-10 trường bắt đầu tổ chức dạy theo kế hoạch. Phụ huynh có nguyện vọng để con em học ngoài giờ tại trường sẽ làm đơn đồng ý tham gia và gửi cho trường" - bà Lùng nói thêm. 

Bà cho biết đây là năm đầu tiên trường tổ chức hoạt động này. Phụ huynh HS chủ yếu làm công nhân tại các khu công nghiệp và thường đón các em trễ. Từ nhu cầu của phụ huynh trường mới tổ chức giữ thêm giờ để các em có nơi vui chơi trong thời gian chờ cha mẹ đến đón.

Hoạt động được tổ chức vào các thứ 2, 4, 6 với mức học phí thỏa thuận giữa phụ huynh và giáo viên. Hiện đã có hơn 450/954 em tham gia.

Các hoạt động bao gồm rèn chữ viết, hướng dẫn mẹo giải toán thông minh, tận dụng đồ cũ làm vật dụng hằng ngày, kỹ năng sống và kỹ năng tự bảo vệ. Nhà trường tuyệt đối không dạy trong chương trình.

Bên cạnh đó, tận dụng cơ sở vật chất, nhà trường cũng tổ chức hoạt động rèn luyện kỹ năng nghe và nói Tiếng Anh cho các em vào thứ 3 và 5. Hiện có khoảng 40 em tham gia.

"Mỗi tuần các giáo viên sẽ nộp kế hoạch dạy ngoài giờ lên lớp của lớp mình để Ban giám hiệu phê duyệt, đảm bảo không vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm” - bà Lùng nhấn mạnh.

Bà Lùng cho biết thêm, không có việc trường dọa hạ hạnh kiểm, lưu ban đối với HS  không học ngoài giờ: “Nếu có chuyện ép, dọa các con không học sẽ bị hạ hạnh kiểm, lưu ban thì đến cuối năm cả trường sẽ có một nửa HS ở lại lớp”.

Ông Huỳnh Chánh Thi, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phước Thạnh cũng khẳng định không tổ chức dạy văn hóa ca 3 tại trường. Nhà trường chỉ tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp vào các thứ 2, 4, 6 trong tuần với mức phí 300.000 đồng/tháng theo nhu cầu của phụ huynh.

Nội dung các hoạt động bao gồm rèn chữ viết, tổ chức trò chơi, rèn kỹ năng sống. Đến thời điểm này đã có 500 HS tham gia. Đây là năm thứ hai trường tổ chức dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp theo nhu cầu của phụ huynh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.