Thực hư thông tin nhân viên 'xin tiền' khách vì... bán xăng lỗ quá

(PLO)- Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 335 cửa hàng xăng dầu, trong đó có hai cửa hàng tư nhân ngừng bán từ ngày 7-2 do hết hàng, không có nguồn cung.

Gần đây, một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội phản ảnh tại huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng xảy ra tình trạng nhân viên tại một số cửa hàng xăng "xin tiền" khách hàng vì bán xăng lỗ quá. Ví dụ đổ 50.000 đồng xăng, nhân viên  chỉ đổ 49.000 đồng, tức giảm 1000 đồng… 

Liên quan đến phản ánh trên, trao đổi cùng PLO, ông Hoàng Trọng Hiền, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, tỉnh đã triển khai thực hiện công điện của Bộ Công Thương về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Đồng thời, qua hoạt động của Ban chỉ đạo 389 tỉnh và Cục quản lý thị trường (QLTT) tỉnh báo cáo thường xuyên cũng như qua thông tin phản ảnh của người dân, lực lượng chức tỉnh Lâm Đồng tiến hành kiểm tra xác minh có những thông tin chính xác và chưa chính xác.

Lực lượng QLTT tỉnh Lâm Đồng kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu. Ảnh minh họa: Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng 

Đơn cử, thời điểm cận Tết người dân phản ánh đến đổ xăng nhưng cửa hàng xăng dầu đóng cửa. Khi lực lượng QLTT đến kiểm tra thì ngày đó cửa hàng xăng dầu này cúng tất niên cuối năm.

Riêng về thông tin nhân viên "xin tiền" vì bán xăng lỗ quá, lực lượng chức năng tỉnh chưa nhận được phản ánh. Tuy nhiên, cơ quan chức năng có nhận được phản ánh của người dân về việc một số cửa hàng xăng dầu huyện Lâm Hà bán giá cao hơn thị trường, Cục QLTT tỉnh đang xác minh, xử lý.

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 335 cửa hàng xăng dầu. Trong đó có hai cửa hàng tư nhân ngừng bán từ ngày 7-2 do hết hàng không có nguồn cung. Riêng các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Petrolimex Lâm Đồng đảm bảo nguồn cung ứng cho thị trường.

"Thực hiện theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 tỉnh, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường. Đến nay, tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh không khan hiếm đến nỗi gây bức xúc trong dư luận, không có tình trạng găm hàng ….” - ông Hiền nhận định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.