Doanh nghiệp TP.HCM cam kết cung ứng đủ xăng cho dân

(PLO)- Hệ thống kho dự trữ xăng dầu hiện nay trên địa bàn đảm bảo đủ mức tồn trữ xăng dầu tối thiểu 30 ngày theo quy định.

Ngày 8-2, Sở Công Thương TP.HCM cho biết, Phó chủ tịch UBDN TP.HCM Phan Thị Thắng chủ trì cuộc họp với các đơn vị để nghe báo cáo tình hình và công tác đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn TP.HCM

Qua ý kiến trao đổi của các thương nhân đầu mối xăng dầu về tình hình thị trường xăng dầu trên thế giới cho thấy có nhiều biến động, căng thẳng địa chính trị tại một số quốc gia cung ứng lớn xăng dầu trên thế giới đã gây quan ngại cho việc cung ứng năng lượng khi nhu cầu trên thị trường đang có xu hướng tăng lên.

Theo đó, dự báo trong thời gian tới, giá dầu thô thế giới tiếp tục điều chỉnh, có khả năng đạt ngưỡng 100 USD/thùng.

Bên cạnh đó, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn tạm dừng nhập khẩu dầu thô nguyên liệu đã tác động không nhỏ đến thị trường xăng dầu.

Đồng thời, theo quy định tại Nghị định số 95 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83 theo đó quy định thời gian điều chỉnh giá xăng dầu giảm từ 15 ngày còn 10 ngày. Tuy nhiên, do thời điểm điều chỉnh ngày 1-2 trùng thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022, chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu được lùi sang kỳ điều hành tiếp theo nên kéo dài chu kỳ điều chỉnh giá.

Trong khi giá xăng dầu thế giới tăng, các doanh nghiệp (DN) trong nước đã phải giảm chiết khấu (trong một số thời điểm, một số DN phải điều chỉnh chiết khấu là 0%) nên tình hình kinh doanh của DN gặp nhiều khó khăn, nhiều đại lý có tâm lý tạm ngưng kinh doanh để giảm lỗ.

Doanh nghiệp xăng dầu TP.HCM đảm bảo cung ứng cho thị trường. ẢNH: TÚ UYÊN

Với những tác động trên của tình hình thị trường xăng dầu thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến nguồn cung ứng và hoạt động phân phối xăng dầu trên địa bàn Thành phố. Tuy nhiên, các thương nhân đầu mối xăng dầu cam kết vẫn đảm bảo lượng hàng dự trữ, ổn định giá cả các mặt hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, trong điều kiện nguồn cung trong nước gặp khó khăn, DN có kế hoạch tăng cường đàm phán với đối tác cung ứng nước ngoài để nhập khẩu, đảm bảo đủ mức dự trữ xăng dầu tối thiểu bằng 30 ngày cung ứng theo quy định và cố gắng đảm bảo nguồn hàng, để trong bất kỳ tình huống nào cũng có thể đáp ứng tốt nhất theo khả năng và tồn kho thị trường.

Theo đó, một số DN chủ lực như Công ty xăng dầu KV II – TNHH MTV (Petrolimex), Công ty CP Xăng dầu và Dịch vụ Hàng hải STS, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn -TNHH MTV… đảm bảo nguồn cung ứng ra thị trường liên tục trong 40-60 ngày.

Hệ thống kho dự trữ xăng dầu hiện nay trên địa bàn có công suất chứa 1.232.129 m3 (chưa tính hệ thống kho xăng dầu của đơn vị quân đội đang đóng quân trên địa bàn Thành phố làm nhiệm vụ cấp phát xăng dầu phục vụ Quốc phòng và có tham gia bán lẻ), đảm bảo đủ mức tồn trữ xăng dầu tối thiểu 30 ngày theo quy định.

Tổng lượng tiêu thụ xăng dầu bình quân trên địa bàn Thành phố đạt 6.880 m3/ngày. 

Trước dự báo về tình hình biến động nguồn cung ứng xăng dầu trong thời gian tới, UBND TP.HCM sẽ kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Tài chính nghiên cứu tham mưu Chính phủ trong các trường hợp đặc biệt cần có cơ chế linh hoạt, điều chỉnh giá xăng dầu kịp thời để các DN đầu mối chủ động, điều phối nguồn cung phù hợp, đảm bảo hài hòa lợi ích cho các DN kinh doanh xăng dầu.

Đồng thời, UBND TP.HCM giao Sở Công Thương phối hợp Sở Giao thông Vận tải xem xét, nhanh chóng giải quyết cấp phép lưu thông vào giờ cao điểm cho các xe bồn vận chuyển xăng dầu của các DN kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Trong trường hợp DN có khó khăn trong hoạt động lưu thông, vận chuyển, để kịp thời cung ứng xăng dầu đến các cửa hàng bàn lẻ xăng dầu, đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ người dân trong các khung giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, UBND cũng đề nghị các DN đầu mối xăng dầu có kế hoạch nhập khẩu, bảo đảm nguồn cung, duy trì xăng dầu trong hệ thống để bán hàng liên tục, phục vụ sản xuất, tiêu dùng trên địa bàn Thành phố.

UBDN TP.HCM đề nghị Cục Quản lý thị trưồng phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, trách nhiệm đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. 

 

Tính đến ngày 8-2 trên địa bàn Thành phố có 548 cửa hàng bán lẻ xăng dầu (hiện chỉ có 2 cửa hàng đang tạm ngưng hoạt động với lý do: sữa chữa hệ thống phòng cháy chữa cháy và Sở Công Thương đang thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu).

15 DN  đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu; 57 thương nhân phân phối; 01 thương nhân là Tổng đại lý; 18 đại lý bán lẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.