Thực hư Bầu Đức phải trả lại hơn 740 ha đất cho Campuchia

(PLO) - Theo đại diện Hoàng Anh Gia Lai, đến thời điểm hiện nay, các hoạt động trồng trọt của Hoàng Anh Gia Lai tại Campuchia vẫn diễn ra bình thường.

TờKhmer Times (Campuchia) ngày hôm qua đưa tin Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai và 11 cộng đồng bản địa Ratanakkiri đã đi đến một thỏa thuận sẽ trả lại khu đất thuộc các vùng suối, khu vực núi, nghĩa địa mang ý nghĩa tâm linh với dân làng của các cộng đồng trên.

Ngày 26-3, hãng tin Reuters cũng dẫn lời tỉnh trưởng Ratanakiri, Đông Bắc Campuchia rằng Bộ Nông nghiệp nước này thu hồi 64 khu đất cho phép khai thác, gồm các khu rừng, đầm lầy và các khu nghĩa trang từng thuộc về 11 cộng đồng bản địa.

Reuters cũng dẫn lời Hiệp hội những người cao nguyên và các nhóm luật sư đại diện cho các cộng đồng bản địa như Equitable Cambodia và Indigenous Rights Active Members, cho biết Campuchia đã quyết định thu hồi đất giao cho Hoàng Anh Gia Lai một thập kỷ trước để trả lại cho các cộng đồng bản địa. Diện tích đất được cấp cho doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) bị thu hồi là 742 ha.

Ông Nhem Sam Oeun, Phó tỉnh trưởng Ratanakkiri trả lời Khmer Times rằng, các bên đã làm việc cật lực để tìm một giải pháp hợp lý trong các tranh chấp đất.

"Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề nhỏ cần giải quyết và sẽ thỏa thuận trong các cuộc họp kế tiếp giữa các bên", ông Nhem Sam Oeun nói.

Sau khi có những thông tin này, giá cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai trong 2 phiên giao dịch ngày 26 và 27-3 đã giảm điểm mất hơn 300 đồng đưa giá cổ phiếu xuống 5.560 đồng.

Tuy nhiên, theo đại diện Hoàng Anh Gia Lai, đến thời điểm hiện nay, công ty không nhận được bất kỳ quyết định nào của Chính phủ Campuchia về việc này. Các hoạt động trồng trọt tại dự án của Hoàng Anh Gia Lai vẫn diễn ra bình thường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

Mở rộng cung ứng vốn: Cơ hội và rủi ro đan xen

(PLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 25/2026 sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2019 về các giới hạn, tỉ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, có hiệu lực từ ngày 1-7.

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

Techcombank đồng hành cùng ‘AI Thực Chiến’ mùa 2: ‘Dẫn lối trí tuệ Việt - Vươn tầm kỷ nguyên AI’

(PLO)- Chương trình “AI Thực Chiến” do Bộ Công an chỉ đạo, được Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) và Techcombank phối hợp tổ chức, nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) cho Việt Nam.

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

NCB đồng hành chuyển đổi số ngành du lịch, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế

(PLO)- Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đang từng bước khẳng định vai trò đồng hành cùng ngành du lịch qua việc phát triển các giải pháp thanh toán số an toàn, thuận tiện, góp phần tháo gỡ rào cản chi tiêu, gia tăng trải nghiệm cho du khách quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nâng cao năng lực cạnh tranh.