Thúc đẩy xuất khẩu khu vực phía Nam sang Campuchia

(PLO)- Ngày 17-10, tại phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang sẽ diễn ra Hội nghị Xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Nam với chủ đề “Tăng cường kết nối sản xuất, thương mại, dịch vụ và đầu tư với các đối tác Campuchia”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Sự kiện do Bộ Công Thương phối hợp với UBND các tỉnh, thành khu vực miền Nam và các cơ quan của Campuchia tổ chức tại Khu du lịch Bến Đá Núi Sam, đường Tân Lộ Kiều Lương, phường Vĩnh Tế.

Dự kiến hội nghị sẽ quy tụ khoảng 200-250 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng cùng đông đảo doanh nghiệp hai nước. Các doanh nghiệp tham dự hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: nông, lâm, thủy sản, thực phẩm, hàng tiêu dùng... logistics và thương mại dịch vụ.

Theo đại diện Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), hội nghị không chỉ là diễn đàn đối thoại chính sách mà còn là dịp để doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác mới.

"Chúng tôi mong muốn thông qua diễn đàn này, cộng đồng doanh nghiệp hai nước có thêm cơ hội tiếp cận thông tin, kết nối đối tác, mở rộng mạng lưới hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh bổ sung lẫn nhau", đại diện Cục Xúc tiến thương mại cho biết.

xuất nhập khẩu
Hội nghị giao thương doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia tổ chức tại Campuchia ngày 28-8-2025 do Bộ Công Thương chủ trì. Ảnh: Cục Xúc tiến thương mại

Tại hội nghị sẽ diễn ra nhiều hoạt động thiết thực. Cụ thể, tọa đàm chính sách sẽ tập trung thảo luận năm nhóm chủ đề quan trọng, từ việc hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển hạ tầng cửa khẩu - logistics biên giới, đến thúc đẩy hợp tác sản xuất trong các lĩnh vực thế mạnh, mở rộng thương mại dịch vụ và kinh tế số.

Nội dung tham luận sẽ tập trung vào vai trò cầu nối chiến lược của An Giang trong hợp tác thương mại song phương và định hướng nâng cao vai trò hiệp hội ngành hàng trong hỗ trợ doanh nghiệp kết nối giao thương.

Đặc biệt, bên lề hội nghị sẽ có gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của nhiều địa phương trong khu vực phía Nam cùng sản phẩm của các doanh nghiệp Campuchia. Hoạt động này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp hai nước quảng bá thương hiệu và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Bộ Công Thương kỳ vọng hội nghị sẽ tạo ra bước chuyển tích cực trong quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia. Thông qua việc trao đổi, kết nối, hai bên hướng tới thúc đẩy xuất khẩu, cân bằng cán cân thương mại, tăng cường liên kết chuỗi sản xuất - phân phối khu vực biên giới.

Những kết quả này sẽ góp phần đưa khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia trở thành trung tâm giao thương năng động, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực Nam Bộ và Đông Nam Á.

Hội nghị là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2025, hướng tới các mục tiêu thúc đẩy xuất nhập khẩu cho khu vực phía Nam, tăng cường liên kết vùng và mở rộng hợp tác kinh tế biên giới Việt Nam – Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.