“Thừa thắng xông lên”, Campuchia làm chủ nhà Asian Games trẻ

(PLO)- Phái đoàn Campuchia đến Dubai, UAE để ký biên bản làm chủ nhà Asian Youth Games.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ủy ban Olympic Campuchia (CAMSOC) vừa ký kết với Ủy ban Olympic châu Á bản ghi nhớ Campuchia sẽ làm chủ nhà Đại hội thể thao châu Á trẻ (AYG).

Sự thành công vượt ngoài sức tưởng khi làm chủ nhà SEA Games 32 giúp Campuchia rất tự tin và tiếp tục xin được đăng cai làm chủ nhà Asian Games Trẻ lần thứ năm vào năm 2029.

Trong buổi lễ ký kết giữa hai bên, Campuchia đưa ra con số dự trù AYG có 15 môn thi đấu thu hút 45 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á tham dự. Độ tuổi để tranh tài ở đại hội này từ 15 đến 17 tuổi.

Ủy ban Olympic Campuchia ký kết với Ủy ban Olympic châu Á về AYG năm 2029. Ảnh: K.T

Ủy ban Olympic Campuchia ký kết với Ủy ban Olympic châu Á về AYG năm 2029. Ảnh: K.T

Sự kiện SEA Games 32 rồi đến ASEAN Paragames 12 khiến Campuchia cảm thấy nổi tiếng hơn trên trường quốc tế và thu hút quốc tế theo chiều hướng tốt hơn. SEA Games 32 cũng là sự kiện thể thao lớn đầu tiên trong lịch sử 64 năm của đại hội thể thao khu vực mà Campuchia làm chủ nhà.

Cách đây vài ngày, Bộ Du lịch Campuchia, đứng đầu là Bộ trưởng Thong Khon cùng Thị trưởng Khoung Sreng của TP Phnom Penh cùng các quan chức ngoại giao của Campuchia có mặt tại Dubai, nơi đặt trụ sở Ủy ban Olympic châu Á để ký kết văn bản Campuchia được tổ chức AYG.

Điều đáng nói là AYG rất khó tìm quốc gia tổ chức, vì số lượng VĐV của toàn châu Á rất đông, nhà nước phải chi phí tài chính rất khủng, hoạt động thương mại “ăn theo” đại hội này không cao, vì khó tìm kiếm tài trợ, chính vì lẽ đó nên đến năm 2029 AYG mới diễn ra lần thứ...năm.

Campuchia rất lạc quan về hệ thống thi đấu của mình sau khi SEA Games thành công với tổ hợp Morodok cùng những nhà thi đấu khác với các sân vận động có chất lượng tốt. Họ tin sẽ tổ chức AYG thành công. Điều quan trọng là qua SEA Games 32 Campuchia cảm thấy được cộng đồng thế giới biết đến và đánh giá Campuchia cao hơn trong vai trò quốc tế.

Về ASEAN Paragames lần thứ 12 sắp tới (từ ngày 3 đến 9-6), Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã kêu gọi người dân, báo chí quan tâm hơn đến đến sân chơi của người khuyết tật và đến các cơ sở thi đấu để ủng hộ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.