SEA Games 32, kỷ lục Guinness và động thái của Hội đồng SEA Games

(PLO)-Campuchia đang hoàn tất các thủ tục trình sách Guinness để được xác nhận kỷ lục, còn Hội đồng SEA Games lại có động thái khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Tổng thư ký Ủy ban Olympic Campuchia (CAMSOC) Vath Chamroeun vừa tự hào tiết lộ Campuchia đang chuẩn bị hồ sơ gửi lên Ban tổ chức sách Guinness chứng nhận và đưa vào kỷ lục thế giới.

Cùng lúc đó những người đứng đầu Hội đồng SEA Games lại lên tiếng, ít nhất trong ba SEA Games tới (tức năm 2025, 2027 và 2029) phải đưa ra quy chế loại bỏ những môn thể thao lạ, những môn truyền thống quốc gia, giảm bớt môn võ và phương châm đưa các môn vào thi đấu SEA Games phải sát với Asiad và Olympic.

Tổng thư ký CAMSOC, ông Vath Chamroeun đang hoàn thành hồ sơ về SEA Games 32 để được sách Guinness công nhận. Ảnh: K.T

Tổng thư ký CAMSOC, ông Vath Chamroeun đang hoàn thành hồ sơ về SEA Games 32 để được sách Guinness công nhận. Ảnh: K.T

“Khổ lắm nói mãi” là điệp khúc quen thuộc khi một chủ nhà SEA Games, quốc gia nào đó đưa các môn lạ của mình vào, rồi dùng các biện pháp khác để vận động hành lang hoặc đổi chác, thậm chí “dọa” nhau loại nội dung thế mạnh của các quốc gia khác nếu không ủng hộ chủ nhà SEA Games tổ chức “môn lạ”, hoặc không đăng ký tham dự để đủ “tụ” “bốn quốc gia” đồng ý và tham gia mới được tổ chức.

Những người đứng đầu Hội đồng SEA Games vừa lên tiếng nên đưa vào con số giới hạn cụ thể “môn lạ”, “môn truyền thống” của quốc gia chủ nhà SEA Games nhằm giảm bớt việc tốn tiền, kinh phí, thời gian tập luyện, tập huấn, tổ chức thi đấu tràn lan rồi qua một kỳ SEA Games “gom" huy chương, họ giải tán.

Các môn thi đấu ở SEA Games phải sát với Asiad và Olympic nhằm đầu tư đúng hướng. Chuyện trên rất cũ, nhưng không giải quyết hiệu quả được. “Vùng trũng” thể thao thế giới là thế lâu nay rồi.

Trưởng Ban tổ chức SEA Games 32, ông Tea Banh, trao danh hiệu cho hai VĐV xuất sắc nhất SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trưởng Ban tổ chức SEA Games 32, ông Tea Banh, trao danh hiệu cho hai VĐV xuất sắc nhất SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Trong khi đó Campuchia đang tiến hành các thủ tục để gửi đến Ban biên tập và Hội đồng thẩm định của sách Những kỷ lục thế giới Guinness để đưa SEA Games 32 vào kỷ lục. Campuchia tin rằng SEA Games 32 tạo nên được kỷ lục đại hội thể thao quốc tế theo phương châm Olympic.

CAMSOC sẽ trình làng ba hạng mục, với 37 môn thi đấu cùng 587 bộ HCV, điều thứ hai và ba mà Campuchia tự hào nhất là hơn 11 ngàn VĐV, HLV, chuyên gia trực tiếp tham gia SEA Games và được miễn phí hoàn toàn mọi thứ từ ăn uống, dinh dưỡng, trú ngụ, di chuyển.

Số người tham dự SEA Games 32 còn hơn cả Olympic. Thông thường, Olympic có số lượng tối đa 10 ngàn người tham dự, các đoàn phải đóng phí rất cao cho mọi dịch vụ trên. Trong khi đó, thế giới “ngã mũ thán phục” Campuchia “bao trọn gói” 11 ngàn con người trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 32 và sắp tới đây là ASEAN Paragames lần thứ 12 (từ ngày 3 đến 9-6) nữa.

Campuchia rất tự hào điều này và họ rất tự tin khi đang hoàn thành thủ tục để được lưu vào Guinness.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.