(PL)- Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng sáu quyết định bị tòa tuyên hủy được ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật nên đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm.
Ông Phạm Văn Tuân (59 tuổi, ngụ phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa) vừa gửi đơn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thi hành bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật. Ông Tuân là người đã thắng kiện chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND TP Nha Trang, chủ tịch UBND TP Nha Trang trong vụ kiện quyết định hành chính.
Vụ án hành chính trên do TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm hồi tháng 12-2020 mà báo Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh. Theo đó, tòa phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của ông Phạm Văn Tuân, sửa án sơ thẩm, hủy năm quyết định của chủ tịch UBND TP Nha Trang, một quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa liên quan đến việc thu hồi đất của gia đình ông.
Ông Phạm Văn Tuân trước khi đất bị UBND TP Nha Trang ra quyết định thu hồi sai quy định. Ảnh: TẤN LỘC
Sau khi có bản án phúc thẩm, ông Tuân có đơn yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND TP Nha Trang thi hành các nội dung quyết định của bản án. Tuy nhiên, đến nay bên thua kiện vẫn chưa thi hành.
Trong khi đó, ngày 9-3, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ký văn bản đề nghị chánh án TAND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm ngày 25-12-2020 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.
Theo ông Nguyễn Tấn Tuân, sau khi nhận được bản án phúc thẩm ngày 25-12-2020 của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, UBND tỉnh có văn bản giao Sở TN&MT tham mưu UBND tỉnh thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Sở TN&MT đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu nội dung bản án trên. Xét thấy có nhiều vấn đề cần được xem xét, đánh giá lại nên Sở TN&MT có văn bản báo cáo, đề xuất chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị chánh án TAND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao kháng nghị đối với bản án của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng để xét xử theo trình tự giám đốc thẩm.
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa viện dẫn nhiều tài liệu, văn bản, điều luật giải trình bốn căn cứ được TAND Cấp cao tại Đà Nẵng nêu ra để hủy sáu quyết định của UBND TP Nha Trang, chủ tịch UBND TP Nha Trang, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa liên quan đến việc thu hồi đất của gia đình ông Phạm Văn Tuân. Từ đó, chủ tịch UBND tỉnh cho rằng sáu quyết định trên được ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy định pháp luật nên đề nghị chánh án TAND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.
Theo luật sư Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa, việc chủ tịch UBND tỉnh là người bị kiện có văn bản đề nghị xem xét kháng nghị là thực hiện quyền nhưng không thể lấy lý do đã có đơn đề nghị giám đốc thẩm để hoãn việc thi hành án. chủ tịch UBND tỉnh vẫn phải thực hiện nghĩa vụ, nghiêm chỉnh thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật.
Tòa hủy 6 quyết định của ủy ban
Tại bản án phúc thẩm ngày 25-12-2020, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng quyết định chấp nhận kháng cáo của người khởi kiện là ông Phạm Văn Tuân, sửa bản án hành chính sơ thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa, hủy năm quyết định của UBND TP Nha Trang, chủ tịch UBND TP Nha Trang, một quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.
Bản án phúc thẩm xác định: năm 1996 gia đình ông Phạm Văn Tuân mua hai lô đất có tổng diện tích 341 m2 tại số 245 đường Phạm Văn Đồng, TP Nha Trang. Năm 2002, hộ ông Tuân được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 150 m2 đất ở lâu dài. Còn lại 183 m3 chưa được cấp sổ đỏ do quy định hạn mức tại thời điểm đó nhưng đã có các văn bản chứng thực mua bán, biên bản họp xét, biên bản xác minh của UBND phường Vĩnh Hải. Hiện trạng trên đất có một căn nhà, có xây dựng bờ rào bao quanh, sáu hộ gia đình với 16 người sinh sống ổn định trên đát từ năm 2002 đến nay.
Ảnh minh họa
Ngày 27-9-2017, UBND TP Nha Trang ban hành quyết định số 5925 thu hồi hơn 333 m2 đất của gia đình ông Phạm Văn Tuân để thực hiện dự án khách sạn do một công ty Dịch vụ hàng không sân bay làm chủ đầu tư.
Cùng ngày, UBND TP Nha Trang ban hành các quyết định cấp cho gia đình ông Tuân hai lô đất tái định cư, mỗi lô gần 74 m2 tại khu đông mương Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa. Theo các quyết định này, gia đình ông Tuân được bồi thường, hỗ trợ 790 triệu đồng nhưng phải thanh toán lại hơn 220 triệu đồng tiền sử dụng hai lô đất tái định cư.
Không chấp nhận với các quyết định trên, ông Phạm Văn Tuân khiếu nại đến cơ quan thẩm quyền. Ông Tuân cho rằng các quyết định giải quyết khiếu nại của UBND TP Nha Trang, UBND tỉnh đều không thỏa đáng, không đúng với sự thật khách quan, không đúng với quy định của Luật Đất đai.
Do đó, ông Tuân khởi kiện, yêu cầu tòa án hủy tất cả sáu quyết định liên quan đến thu hồi đất của gia đình ông. Xử sơ thẩm hồi tháng 9-2020, TAND tỉnh Khánh Hòa bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Tuân.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.