Thủ tướng yêu cầu không thu tiền nông thôn mới của hộ nghèo, tàn tật, chính sách...

Ngày 13-8, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn gửi trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) các tỉnh, TP.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu việc xây dựng đề án NTM phải căn cứ vào khả năng nguồn vốn của ngân sách và các nguồn huy động khác… để từ đó xác định lộ trình xây dựng NTM phù hợp, không nóng vội chạy theo thành tích.

Thủ tướng cũng yêu cầu việc huy động đóng góp của người dân phải được bàn bạc dân chủ và được sự đồng tình của người dân. Tuyệt đối không được yêu cầu dân đóng góp bắt buộc và huy động quá sức dân. Ngoài ra, không được yêu cầu những hộ dân nghèo, người già, người tàn tật, hộ khó khăn, gia đình chính sách… phải đóng góp. Đồng thời, phải tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu và tự nguyện tham gia. Thủ tướng cũng chỉ đạo: Nơi nào, cấp nào để xảy ra tình trạng huy động quá sức dân, gây khó khăn trong việc xác nhận và giải quyết quyền lợi chính đáng của nhân dân thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm và phải bị xử lý nghiêm khắc.

Ngày 25.7.2014, Pháp luật TP.HCM có đăng bài Vay tín dụng đen nộp tiền xây dựng NTM phản ánh chuyện ở xã Tân Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) người đau gần chết cũng phải nộp tiền xây dựng NTM, người bị nhũn não cũng phải nộp, người ngồi xe lăn cũng phải nộp khiến sức dân ngày càng mỏi mệt.

Chưa hết, khi bài báo đến tay bạn đọc, nhiều bà con ở xã Tân Thủy tiếp tục thông tin ở xã này còn có những trường hợp bị thu tiền làm đường bê tông hết sức kỳ quặc. Có trường hợp có sổ điều trị bệnh tâm thần vẫn nằm trong danh sách phải đóng tiền làm đường. Ai chưa hoặc không đóng thì bị réo tên trên loa. Xấu hổ vì bị bêu tên, có gia đình phải đi vay tiền đóng được một nửa, một nửa còn lại bị cấn trừ khi họ được hỗ trợ tiền ảnh hưởng bão của một chương trình từ thiện.

Thủ tướng yêu cầu không thu tiền nông thôn mới của hộ nghèo, tàn tật, chính sách... ảnh 1

Vợ chồng ông Trị đi xe lăn cũng bị thu tiền xây dựng NTM và cấn trừ tiền từ thiện. 

Phóng viên có tìm hiểu 12 thôn ở xã Tân Thủy thì thực ra không phải trưởng thôn nào cũng ép dân. Khi diễn ra cuộc vận động dân góp tiền làm đường, đã có trưởng thôn góp ý nên miễn hoặc giảm cho các đối tượng khó khăn, chất độc da cam, tâm thần, già cả neo đơn... thì bị xã đe nẹt ngay nên không dám “hó hé”.

TRÀ PHƯƠNG-PV


Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.