Thủ tướng yêu cầu không để việc sắp xếp tổ chức, bộ máy ảnh hưởng đến công tác chống dịch

(PLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự báo nguy cơ dịch bệnh gia súc, gia cầm tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân, môi trường và nguồn cung thực phẩm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 31 yêu cầu triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Tại Công điện, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, TP, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các bộ, ngành liên quan chủ động, quyết liệt triển khai hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt là các Chương trình, Kế hoạch quốc gia.

bộ nông nghiệp và môi trường.jpg
Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự báo nguy cơ dịch bệnh tiếp tục gia tăng. Ảnh minh hoạ: AH

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chỉ đạo xử lý dứt điểm ổ dịch, tiêu hủy động vật mắc/nghi mắc bệnh; hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại; ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi làm lây lan dịch; chủ động tiêm phòng, không để việc sắp xếp tổ chức, bộ máy tại địa phương ảnh hưởng đến công tác chống dịch.

Các địa phương cũng được yêu cầu tổ chức tiêm vaccine đạt tối thiểu 80% tổng đàn vật nuôi. Hướng dẫn người dân vệ sinh phòng bệnh, xây dựng vùng chăn nuôi an toàn; xử lý dứt điểm dịch mới; xử nghiêm việc giấu dịch, chậm báo cáo.

Tăng cường quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển, ngăn chặn vận chuyển trái phép qua biên giới động vật, sản phẩm động vật; xử nghiêm vi phạm an toàn thực phẩm.

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân về phòng, chống dịch. Kiểm tra, đôn đốc công tác chống dịch; xây dựng chuỗi, vùng chăn nuôi an toàn.

Chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng và pháp luật nếu để dịch bùng phát gây thiệt hại lớn.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được Thủ tướng giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc phòng, chống dịch bệnh động vật; chủ động giám sát chặt chẽ tình hình dịch, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý triệt để ổ dịch, không để lây lan diện rộng.

Bộ đôn đốc các địa phương triển khai hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch quốc gia về phòng, chống dịch bệnh động vật đã được Thủ tướng phê duyệt. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức quốc tế trong kiểm soát, phân tích chuyên sâu và mở rộng quản lý dịch bệnh qua hệ thống trực tuyến.

Thủ tướng giao Bộ Y tế chỉ đạo bổ sung chuyên môn, hướng dẫn, tổ chức, kiểm tra, giám sát phòng chống dịch lây từ động vật sang người.

Bộ Công an chỉ đạo phối hợp các lực lượng chức năng xử lý nghiêm buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng phối hợp xử lý vi phạm, tuyên truyền người dân biên giới về nguy cơ dịch bệnh và tác hại của vận chuyển, buôn bán động vật không rõ nguồn gốc. Bộ Tài chính bố trí kịp thời kinh phí phòng chống dịch theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đúng quy định pháp luật.

Các bộ, ngành theo chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng dịch, tăng cường quản lý thị trường, xử lý nghiêm vi phạm.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện Công điện. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc và báo cáo Thủ tướng những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 3 tháng đầu năm 2025, cả nước ghi nhận: 6 ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại 4 tỉnh; 84 ổ dịch dịch tả heo Châu Phi tại 22 tỉnh; 7 tỉnh có dịch lở mồm long móng; 5 tỉnh có dịch viêm da nổi cục.

Tổng cộng đã tiêu hủy trên 18.926 con gia cầm và 5.200 con heo. Đặc biệt, có 20 người tử vong vì bệnh dại tại 13 tỉnh; 80 động vật nghi mắc bệnh dại bị tiêu hủy tại 22 tỉnh, thành. Dù số tỉnh có nghi mắc bệnh giảm so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng số ca tử vong tăng mạnh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự báo nguy cơ dịch bệnh tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân, môi trường và nguồn cung thực phẩm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.