Thủ tướng Phần Lan: Chưa sẵn sàng đảm bảo an ninh kiểu NATO cho Ukraine

(PLO)- Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo khẳng định Helsinki chưa sẵn sàng đưa ra cam kết bảo đảm an ninh kiểu NATO cho Ukraine, song sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev bằng các cơ chế an ninh khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-12, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo tuyên bố rằng Phần Lan sẽ không cung cấp các cam kết bảo đảm an ninh theo kiểu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho Ukraine, theo đài YLE.

Chính quyền Kiev thời gian qua liên tục tìm kiếm các cam kết an ninh chính thức từ những nước phương Tây ủng hộ. Ukraine kiên quyết rằng điều này phải được thực hiện trước khi bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Moscow được ký kết.

Một số nguồn tin truyền thông cho biết lộ trình hòa bình do Mỹ đề xuất hồi tháng trước có bao gồm điều khoản bảo đảm an ninh cho Kiev theo mô hình NATO - phỏng theo Điều 5 về phòng thủ tập thể.

Thủ tướng Phần Lan- Chưa sẵn sàng đảm bảo an ninh kiểu NATO cho Ukraine.jpg
Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo. Ảnh: VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG PHẦN LAN

Khi được hỏi về vấn đề này tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson vào ngày 2-12, ông Orpo khẳng định ông chưa hề thấy kế hoạch này cũng như chưa được tham vấn về nó.

“Chúng ta cần hiểu rõ rằng một cam kết bảo đảm an ninh là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Chúng tôi chưa sẵn sàng đưa ra các cam kết bảo đảm an ninh, nhưng chúng tôi có thể hỗ trợ thông qua các cơ chế an ninh. Sự khác biệt giữa hai khái niệm này là rất lớn”.

Thủ tướng Orpo nhấn mạnh rằng việc hỗ trợ Kiev về mặt an ninh khác biệt hoàn toàn về bản chất so với các nghĩa vụ phòng thủ chung được đề cập trong kế hoạch của Mỹ được truyền thông lan truyền.

Ông cho rằng các cường quốc như Mỹ hoặc các quốc gia lớn tại châu Âu nên đứng ra cam kết bảo lãnh, trong khi vai trò của Phần Lan sẽ chỉ giới hạn ở công tác hậu cần và hỗ trợ tổ chức.

Về phía Thụy Điển, Thủ tướng Kristersson nhận định rằng sự hỗ trợ của châu Âu nên tập trung vào việc giúp Ukraine duy trì một lực lượng quân đội có năng lực, coi đây mới là “sự bảo đảm an ninh quan trọng nhất” dành cho Kiev.

Trong diễn biến liên quan, tờ The Wall Street Journal tuần này đưa tin vấn đề bảo đảm an ninh vẫn chưa được giải quyết sau các cuộc đàm phán mới nhất giữa Kiev và Washington tại bang Florida (Mỹ).

Moscow tuyên bố về nguyên tắc không phản đối các cam kết bảo đảm an ninh cho Ukraine, nhưng nhấn mạnh các cam kết này không được mang tính đơn phương hay nhằm mục đích kiềm chế Nga, và phải diễn ra sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình chứ không phải đi trước.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã tới Moscow vào ngày 2-12 để tiếp tục đàm phán về kế hoạch hòa bình.

Theo ông Yury Ushakov - Trợ lý tổng thống Nga, các cuộc thảo luận đã diễn ra trên tinh thần xây dựng.

Moscow đồng ý với một số đề xuất của Mỹ nhưng coi một số đề xuất khác là không thể chấp nhận được, và cho đến nay “vẫn chưa đạt được thỏa hiệp”, theo đi RT.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.